Nhiều nước lên án cuộc đảo chính ở Fiji

Nhiều nước lên án cuộc đảo chính ở Fiji

Sáng nay, Tư lệnh quân đội Fiji Frank Bainimarama, thủ lĩnh phe đảo chính, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và toàn quyền kiểm soát đất nước. Nhiều nước đã lên án cuộc đảo chính tại Fiji.

Ngay sau cuộc đảo chính lật đổ Chính phủ và phế truất Thủ tướng hợp hiến Laisenia Qarase ở Fiji, ngày 5-12, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan (ảnh bên) đã lên án cuộc đảo chính, đồng thời kêu gọi phục hồi ngay lập tức quyền lực hợp pháp ở đây.

Mỹ cũng lên án cuộc đảo chính quân sự này và ngay lập tức ngừng khoản viện trợ trị giá 2,5 triệu USD cho Fiji.

Tại Luân Đôn, Ngoại trưởng Anh Margaret Beckett cũng lên án cuộc đảo chính này, coi nó "hoàn toàn không hợp hiến". Phần Lan, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, kêu gọi các thủ lĩnh của cuộc đảo chính trao trả lại quyền lực cho chính phủ hợp hiến ở Fiji. Pháp cũng lên án cuộc đảo chính quân sự ở Fiji, cho rằng quân đội phải nằm dưới sự lãnh đạo của các quan chức dân sự được bầu.

Ngoại trưởng Australia Alexander Downer cho biết nước ông sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với quân đội Fiji và bất cứ nhân vật nào được quân đội đưa lên nắm quyền. Thủ tướng Australia John Howard cũng đã từ chối lời thỉnh cầu của Thủ tướng Qarase đề nghị Australia can thiệp quân sự vào Fiji. New Zealand cho biết sẽ áp dụng một loạt các lệnh trừng phạt đối với các quan chức quân đội đảo chính ở Fiji.

Đài phát thanh Fiji đưa tin Thủ tướng bị lật đổ của nước này Qarase và phu nhân Leba đã rời khỏi dinh thủ tướng vào rạng sáng nay để đến đảo Mavana quê hương.

Có thể bạn quan tâm