Nhiều người dân Thái Bình không tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại phòng Covid-19

NDO -

Nhiều địa phương ở tỉnh Thái Bình đang khá lo lắng trước tình trạng người dân trên địa bàn không tiêm vaccine mũi bổ sung, mũi nhắc lại, dù chính quyền sở tại cùng ngành y tế liên tục đôn đốc, nhắc nhở.

Số người đến các điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại ở Thái Bình khá thưa vắng.
Số người đến các điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại ở Thái Bình khá thưa vắng.

Như tại xã Tân Phong (huyện Vũ Thư) đến nay có hơn 1.000 người không tự giác đi tiêm mũi bổ sung hay mũi nhắc lại ngừa Covid-19. Địa phương cho biết, các đối tượng trong diện tiêm đều được gửi giấy mời đến tận nhà, hoặc thông tin trên loa truyền thanh, nhưng đều không đến điểm tiêm chủng.

Tương tự như vậy, bác sĩ Trần Xuân Hòa, Trạm trưởng Trạm y tế xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư) thông tin: “Đây là thực trạng chung của huyện Vũ Thư cũng như toàn tỉnh. Nếu như mũi 1, mũi 2 trước đây người dân tranh nhau đi tiêm, thì bây giờ gửi giấy mời cũng không đi. Cán bộ tại trạm buộc phải gọi điện thoại cho từng người vận động, nêu rõ lý do vì sao không đi tiêm”.

Theo nắm bắt, nguyên nhân người dân tại đây không tiêm bởi họ nói đã từng bị mắc Covid-19. Bên cạnh đó, viện dẫn dịch hiện đã tạm lắng, mặt khác đã tiêm 2 mũi bắt buộc nên có đủ miễn dịch.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, bác sĩ Phạm Thị Ngọc, Trưởng trạm y tế xã Đông Minh (huyện Tiền Hải) cho hay: Tỷ lệ người dân ở đây tiêm mũi 3, mũi 4 cũng chỉ được 50-60%. Số còn lại không tiêm là do bà con lý giải dịch bây giờ đã ổn định, bản thân từng mắc Covid-19 nên không tiêm nữa. Cá biệt có người dân cho biết một số trường hợp không tiêm phòng thì không mắc, chúng tôi tiêm thì vẫn bị bệnh.

Bác sĩ Ngọc thông tin thêm, như sáng nay địa phương bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 47 do tỉnh phát động với 372 liều được phân bổ. Nhưng cả sáng đến chiều chỉ lác đác người đến tiêm chủng.

Cán bộ một số trạm y tế cho biết, nếu trước đây mỗi đợt tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của tỉnh Thái Bình chỉ gói gọn trong vòng 1 tuần, thì nay một phần do nhiều người dân không tiêm mũi 3, mũi 4 nên đợt tiêm bị kéo dài hơn thường.

Nhằm khắc phục tình trạng này, ngay từ cuối tháng 5 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các địa phương đề nghị tăng cường vận động, tuyên truyền. Trong đó, phân tích, giải thích rõ để người dân biết, có nhận thức về lợi ích thiết thực khi tham gia tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn vẫn xuất hiện tình trạng người dân không tự giác tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại để tránh suy giảm miễn dịch. Điều này đi kèm với việc sẽ xảy ra tồn đọng vaccine ngừa Covid-19 đã được Bộ Y tế phân bổ, gây tốn kém và lãng phí một nguồn hỗ trợ rất lớn của Nhà nước.

Chiến dịch tiêm vaccine nhanh, an toàn, hiệu quả cho toàn dân