11 giờ trưa, chúng tôi tìm đến nhà chị Thị Amina, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Chăm (xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), thành viên của mô hình “Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự” nhưng người nhà báo chị đang đi “loanh quanh” trong ấp. Cái việc đi đến những hộ dân là đồng bào dân tộc Chăm trong ấp Chăm từ nhiều tháng nay trở thành một thói quen của người phụ nữ dân tộc này. Chúng tôi ngồi một lúc thì chị Thị Amina từ cổng bước vào. Vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, chị cho biết, sáng giờ qua mấy nhà hàng xóm kế bên để “tám chuyện”. Nói đùa là thế nhưng trong những câu chuyện “trên trời dưới đất” đó, chị đã mang đến cho những hàng xóm của mình rất nhiều điều thú vị, từ chuyện cuộc sống, chuyện làm ăn, chuyện dạy dỗ con cái,… Chị Thị Amina là một trong 26 thành viên trong mô hình “Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, do UBND xã Suối Dây, các ban, ngành, đoàn thể thành lập vào tháng 11-2016. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức mô hình trong huyện Tân Châu. Mô hình nhằm huy động người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương. Định kỳ mỗi tháng một lần, Ban điều hành sẽ sinh hoạt để thông báo tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng, đồng thời lên kế hoạch, chủ đề tuyên truyền tháng tới để các thành viên trong mô hình nắm và thực hiện. Các thành viên được phân công trực tiếp xuống các tổ dân cư tự quản để sinh hoạt, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng bào dân tộc Chăm tại ấp Chăm của xã Suối Dây hiện có 356 hộ với khoảng 1.600 nhân khẩu. Đây là địa phương có số lượng đồng bào dân tộc Chăm sinh sống lớn nhất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo chị Thị Amina, trước đây, người dân trên địa bàn ấp Chăm cũng như xã Suối Dây rất bất an trước tình trạng một số thanh thiếu niên thường chạy xe quá tốc độ, lạng lách trên tuyến đường đi vào ấp. Chị Thị Amina đã đến gặp ông Cả Chùa (cũng là thành viên của Ban điều hành) để trao đổi và xin phép được tuyên truyền bằng tiếng Chăm 15 phút mỗi buổi khi người dân đến làm lễ tại Thánh đường. Bằng kinh nghiệm và tài ăn nói của mình, nhiều thanh niên đã hiểu về Luật Giao thông đường bộ cho nên chỉ sau một thời gian, tình trạng chạy quá tốc độ, lạng lách gần như chấm dứt hẳn. Cũng tại Thánh đường, chị đã giúp nhiều thanh thiếu niên, phụ huynh hiểu thêm về Luật Hôn nhân gia đình, hệ lụy của nạn tảo hôn,… từ đó hướng các em đến những điều ý nghĩa, tích cực hơn trong cuộc sống. Từ khi mô hình ra đời, Công an xã Suối Dây cũng nhận được nhiều thông tin rất có giá trị về an ninh trật tự để có biện pháp răn đe, phòng ngừa và xử lý kịp thời, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Còn tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, mô hình “Đồng bào Khmer tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” thuộc ấp Bến Cầu cũng đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi và niềm tin của người dân ở đây. Tại ấp Bến Cầu hiện có 47 hộ với 1.478 nhân khẩu là người dân tộc Khmer đang sinh sống. Đi vào hoạt động từ tháng 10-2016, mô hình dù chỉ với 13 thành viên là cán bộ công an xã, Mặt trận, đoàn thể, người có uy tín trong đồng bào dân tộc,… nhưng hiệu quả của mô hình đã bước đầu được khẳng định. Đáng ghi nhận, xã Biên Giới đã nhất trí bầu ông Bùi Văn Long, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer làm Trưởng ban điều hành. Ở cương vị đó, ông Long cùng các thành viên của Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm với công việc. Qua các buổi sinh hoạt, các thành viên đã góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào Khmer; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tìm hướng hòa giải những mâu thuẫn trong người dân,… Trưởng Công an xã Biên Giới Trịnh Tấn Trình cho biết, như dịp Tết Nguyên đán vừa qua, qua thông tin của người dân cung cấp, các cơ quan chức năng đã kịp thời xử lý một vụ tổ chức đá gà ăn tiền và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Vào ngày 15 hằng tháng, Ban điều hành mô hình sẽ tổ chức sinh hoạt để đánh giá hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch tháng tới. Cũng theo Trưởng Công an xã Trịnh Tấn Trình, nhờ việc thường xuyên trao đổi, phối hợp cho nên thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã có những chuyển biến rất tích cực. Theo Công an huyện Châu Thành, qua việc triển khai mô hình này đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động, ý thức tự giác của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng văn hóa tại địa phương, đồng thời góp phần cùng các cơ quan chức năng giữ gìn an ninh trật tự, ổn định khu vực biên giới.