Tờ Dân Tộc của Thái-lan ra ngày 20-5 dẫn các nguồn tin của Bộ Lao động Thái-lan cho biết hơn 5 nghìn lao động nữ Thái-lan ở Đài Loan (chủ yếu là giúp việc nhà) đang phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn, bị các ông chủ bóc lột sức lao động và xâm phạm tình dục.
Nhiều phụ nữ đã tố cáo những hành động trên với tổ chức Chiến dịch lao động Thái-lan (TLC). Cô Siriprapha Thongsa ở tỉnh Buriram hiện mắc nợ tới 5 nghìn USD vì vay tiền trả cho một công ty tuyển dụng lao động lừa đảo của Thái-lan kiếm việc ở Đài Loan nhưng công việc không được như mong muốn. Còn cô Chutima Chaihong, 40 tuổi, người tỉnh Khonkaen, sang Đài Loan làm việc nội trợ, phải làm việc cật lực 18 tiếng/ngày, ăn thức ăn thừa của trẻ con, lại còn bị chủ luôn tìm cách xâm phạm thân thể.
Giám đốc điều hành Văn phòng lao động Thái-lan ở hải ngoại thuộc Bộ Lao động lại cho rằng, số phụ nữ ở Đài Loan bị đối xử tồi tệ chỉ chiếm khoảng 5% tổng số lao động Thái-lan nhưng thừa nhận, con số 5% cũng là một vấn đề lớn. Bộ Lao động đang yêu cầu các nhà tuyển dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin về môi trường làm việc tại Đài Loan cho người lao động.
Trong khi đó, ủy viên Tổ chức nhân quyền quốc gia Thái-lan (NHR) Sunee Chairot cho rằng, chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ các công ty xuất khẩu lao động bởi những trường hợp như cô Siriprapha và Chutima nêu trên có dấu hiệu của hành vi buôn người qua biên giới.
Thượng nghị sĩ Thái-lan Jon Ungphakorn nói rằng, ông thực sự bị sốc khi nghe những báo cáo về sự xúc phạm đối với lao động nữ Thái-lan. Những vụ việc như thế tưởng chừng chỉ xảy ra cách đây hàng chục năm. Ông kiến nghị chính phủ phải có ngay những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm cho lao động nữ Thái-lan.
Lao động Thái-lan đang làm việc nhiều nhất tại Đài Loan với khoảng 100 nghìn người, tiếp đó là Nhật Bản với khoảng 70 nghìn người và tại Hàn Quốc 30 nghìn người.
Lương trung bình mỗi lao động làm việc tại Đài Loan khoảng 19 nghìn bạt/tháng (tương đương 480 USD) gồm cả tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại.