Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn lần thứ 2

NDO - Ngày 12/5, Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn 2023, lần thứ 2, hướng đến kỷ niệm 31 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Đà Nẵng tham gia trải nghiệm tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Sinh viên Đà Nẵng tham gia trải nghiệm tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên Đà Nẵng tham gia, trải nghiệm. Trong khuôn khổ lễ hội, nhà trường tổ chức ký kết hợp tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực với các đối tác và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Kang Boo Sung, ghi nhận, Trường Đại học Đông Á đã tích cực tham gia vào hoạt động giảng dạy tiếng Hàn, quảng bá văn hóa Hàn Quốc cũng như thúc đẩy giao lưu hai nước Việt-Hàn tại miền trung Việt Nam. Hằng năm, sinh viên của trường đã tham gia nhiều cuộc thi do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn sẽ là bước đệm phát triển mạnh mẽ hơn mối quan hệ giao lưu hợp tác giữa các thế hệ tương lai của Hàn Quốc và Việt Nam.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn lần thứ 2 ảnh 1

Trải nghiệm làm món ẩm thực Hàn Quốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn 2023 mang đến một không gian văn hóa sinh động với không gian trưng bày hình ảnh đất nước Hàn Quốc và trải nghiệm trang phục truyền thống Hàn Quốc, các gian hàng ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc, hội thi nấu ăn K-food,… Các các hoạt động trò chơi văn hóa dân gian hai nước. Các bạn sinh viên cũng được trực tiếp tham gia góc trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc thú vị với góc làm kimchi, góc trang trí cài Hanbok thủ công cùng các thành viên Hội người Hàn tại miền trung trực tiếp hướng dẫn và thực hiện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn lần thứ 2 ảnh 2

Trải nghiệm làm món kim chi Hàn Quốc.

Tại lễ hội này, cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn lần thứ 2 của trường đã vinh danh các thí sinh xuất sắc nhất vòng chung kết và trao tổng giải thưởng trị giá lên đến hơn 1 triệu won (20 triệu đồng) từ Quỹ People & Dream, Hàn Quốc và chuyến trải nghiệm tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi cũng sẽ là đại diện của nhà trường được đề cử tham dự Cuộc thi Nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2023.

Dịp này, Hội người Hàn tại miền trung cũng trao nhiều suất học bổng giá trị cho sinh viên với tổng trị giá 45 triệu đồng. Trong đó là 3 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng khích lệ 3 sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và 3 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng dành cho cá nhân và nhóm sinh viên xuất sắc hùng biện tiếng Hàn.