Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình giao lưu “Lá chắn thép trên biển”

NDO - Tối 21/1, tại thành phố Đà Lạt, Báo Lâm Đồng phối hợp Trung đoàn tàu ngầm 196, Quân chủng Hải quân Việt Nam, tổ chức chương trình truyền hình giao lưu với chủ đề “Lá chắn thép trên biển” nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức tri ân những đơn vị, cá nhân đồng hành cùng chương trình.
Ban tổ chức tri ân những đơn vị, cá nhân đồng hành cùng chương trình.

“Lá chắn thép trên biển” là chương trình giao lưu chính luận, được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội của Báo Lâm Đồng và nhiều tờ báo Đảng địa phương.

Chương trình có sự tham gia của 40 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196; gia đình thân nhân một số chiến sĩ đang công tác tại Trung đoàn 196, cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân và các học sinh, sinh viên tại Đà Lạt.

Tại chương trình giao lưu, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tàu ngầm 196, đơn vị được mệnh danh là “Yết Kiêu thời hiện đại” đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về cuộc sống sinh hoạt thường ngày, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, những tình cảm thiêng liêng từ đất liền dành cho biển, đảo quê hương; những việc làm mang ý nghĩa chăm lo “hậu phương quân đội” cũng đã được những cán bộ, chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng chuyển tải tại chương trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình giao lưu “Lá chắn thép trên biển” ảnh 1

Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Chính ủy Trung đoàn 196 chia sẻ tại chương trình.

Tại chương trình giao lưu, Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Chính ủy Trung đoàn 196 chia sẻ, khi chúng ta đang ngồi đây, thì trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trên những hòn đảo và trên những con tàu mặt nước, tàu ngầm và trên nhà giàn, các chiến sĩ Binh chủng Hải quân vẫn đang ngày đêm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. “Việc chúng ta trang bị máy bay, vũ khí và tàu ngầm hiện đại, không gì ngoài mục đích bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và bảo đảm môi trường hòa bình, để đất nước chúng ta phát triển”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương thông tin.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình giao lưu “Lá chắn thép trên biển” ảnh 2

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp vẽ trực tiếp vẽ tranh tại sân khấu và trao tặng Trung đoàn 196.

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả được xem những thước phim về cuộc sống quân ngũ, các chương trình huấn luyện và công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196; cùng chương trình nghệ thuật ngợi ca tình yêu biển, đảo Tổ quốc; họa sĩ thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng vẽ tranh về biển, đảo trực tiếp trên sân khấu và trao bức tranh tặng Trung đoàn 196.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình giao lưu “Lá chắn thép trên biển” ảnh 3

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng trao món quà ý nghĩa là quyết định chuyển công tác cho cô giáo Thủy về dạy học gần nhà.

Chương trình dành sự bất ngờ cho người xem, khi có sự xuất hiện của vợ và 2 con nhỏ của thủy thủ Trung đoàn 196 Hải quân Nguyễn Văn Trang.

Trên sân khấu, hai tay ôm đứa con nhỏ vừa chào đời vài ngày, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ của chiến sĩ Trang xúc động: “Em và các con nhớ anh nhiều lắm. Nếu có thể được gặp anh lúc này thì mẹ con em hạnh phúc biết mấy”. Và điều ước của chị đã thành hiện thực.

Dịp này, thông qua sự hỗ trợ của Báo Lâm Đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chuyển công tác để cô giáo Thủy được giảng dạy gần nhà.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình giao lưu “Lá chắn thép trên biển” ảnh 4

Trao quà Tết tặng thân nhân những chiến sĩ quê Lâm Đồng đang công tác tại Trung đoàn 196.

Chương trình đã trao những phần quà ý nghĩa tặng gia đình các chiến sĩ quê Lâm Đồng, hiện đang công tác tại Trung đoàn 196.

Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Trung đoàn 196 luôn giữ vững truyền thống “Đoàn kết sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm chủ trang bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đồng thời, luôn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trở thành một trong các lực lượng tác chiến chủ công của Quân chủng Hải quân, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.