Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh

NDO - Trong ngày 2/9, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, sôi nổi kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Người dân tham quan các tác phẩm trưng bày tại Đường sách Thành phố.
Người dân tham quan các tác phẩm trưng bày tại Đường sách Thành phố.

Sáng 2/9 tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ca múa nhạc truyền thống cách mạng “Mùa thu và mãi mãi”, với chủ đề “Tình ca đất nước” nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Chương trình gửi đến khán giả, du khách Tổ khúc “Một thời tuổi trẻ” gồm các bài: Hành khúc Thành phố (Trần Long Ẩn), Tin tưởng ca (Nguyễn Tấn Kiệt), Đêm hồng (Tôn Thất Lập), Tổ quốc ơi ta đã nghe (La Hữu Vang) do Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn Hồ Chí Minh biểu diễn.

Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Một tiết mục trong chương trình "Mùa thu và mãi mãi" sáng 2/9. (Ảnh: THỦY BÌNH)

Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu nhiều ca khúc khơi gợi niềm tự hào và ngợi ca Tổ quốc, mang lại cho mỗi khán giả một không gian âm nhạc đầy hào hùng và khí thế trong buổi sáng 2/9: Bài ca thanh niên miền nam thành đồng (Lưu Hữu Phước), Bài ca Thống nhất (Võ Văn Di), Nổi lửa lên em (Huy Du), Đường chúng ta đi (Huy Du), Tiếng đàn Ta Lư (Huy Thục), Hồn Quê (Thanh Sơn), Lá Cờ (Tạ Quang Thắng), Một Ngày mới (Hoàng Anh)…

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chuỗi hoạt động tại không gian Đường sách. Các hoạt động văn hóa tại đường sách tập trung trưng bày các tựa sách về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu của đất nước trong quá trình đổi mới và phát triển; thành tựu của ngành xuất bản Việt Nam...

Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn trong chương trình "Mùa thu và mãi mãi" sáng 2/9. (Ảnh: THỦY BÌNH)

Hoạt động trưng bày, triển lãm sách, ảnh tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Cùng với đó, Đường sách Thành phố còn có các chương trình ra mắt sách mới như: tác phẩm Hiến Đăng sứ (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam); giới thiệu bộ Truyện tranh khoa học The Young Scientists... và chương trình giao lưu với Lê Nguyễn Nhật Linh - tác giả của ba tựa sách bán chạy gồm: “Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi”, “Đến Nhật Bản học về cuộc đời”, “Nín đi con”; chương trình giao lưu "Gieo tình yêu khoa học cho thiếu nhi, dễ hay khó?" với các em thiếu nhi đến vui chơi tại đường sách...

Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3

Nhiều tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, vào tối nay, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Việt Nam - Niềm tin ngời sáng" nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Thông qua các ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình nghệ thuật khắc họa 78 năm một chặng đường trải dài qua hai thế kỷ, từ thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ khí thế cách mạng ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền mùa thu năm xưa đã dệt nên một trang sử hào hùng bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Tiếp theo chương trình nghệ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Dịp Lễ 2/9 năm nay, Thành phố sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa: bắn pháo hoa tầm cao tại Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).