Nhiều hoạt động thiết thực của Hội Nhà báo Việt Nam tại Bạc Liêu

Nhằm góp phần làm phong phú, sinh động Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa cao tại tỉnh Bạc Liêu, được đông đảo cán bộ, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục đêm bán kết “Tiếng hát người làm báo” tại Bạc Liêu.
Một tiết mục đêm bán kết “Tiếng hát người làm báo” tại Bạc Liêu.

Cụ thể, tối 17/11, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ trao 100 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã trao trực tiếp 30 suất học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu); 70 suất còn lại được trao cho đại diện 2 đơn vị là xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) và xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình), mỗi đơn vị 35 suất.

Nhiều hoạt động thiết thực của Hội Nhà báo Việt Nam tại Bạc Liêu ảnh 1

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo Bạc Liêu.

Theo ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhiều năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực vận động, quyên góp, thành lập Quỹ học bổng tặng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Bạc Liêu. Nguồn quỹ ủng hộ này được Hội Nhà báo vận động từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Quỹ học bổng đã và đang góp phần lan tỏa đến nhiều nơi, nhiều vùng có học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần để nâng bước các em đến trường…

Cũng tại Bạc Liêu, chiều 17/11, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH) và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức vòng bán kết Hội thi Tiếng hát Người làm báo, với chủ đề “Âm vang vọng cổ” khu vực miền đông và Tây Nam Bộ.

Nhiều hoạt động thiết thực của Hội Nhà báo Việt Nam tại Bạc Liêu ảnh 2

Các thí sinh là nhà báo vào vòng bán kết tại Bạc Liêu.

Theo ban tổ chức cuộc thi, tham gia hội thi tại Bạc Liêu lần này có 12 thí sinh là phóng viên, nhà báo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan báo chí của 7 tỉnh, thành phố khu vực nam sông Hậu như: thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, An Giang và Kiên Giang. Mỗi thí sinh trình bày một bài vọng cổ, với chủ đề ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống anh hùng của dân tộc.

Được biết, ngoài Bạc Liêu, vòng bán kết hội thi còn diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp (thí sinh thuộc khu vực bắc sông Hậu) và Thành phố Hồ Chí Minh (thí sinh thuộc khu vực Đông Nam Bộ).

Kết quả, các thí sinh Nguyễn Hữu Huynh (An Giang), Lê Thái (Đài Phát thanh-Truyền hình Bạc Liêu) và Phạm Thị Cẩm Nguyên (Đài Phát thanh-Truyền hình Hậu Giang) được chọn vào vòng chung kết diễn ra vào tối 25/11, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu...