Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định

Thành ủy Nam Định, tỉnh Nam Định vừa tổ chức Lễ Tổng kết cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; khai mạc triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh, các bài dự thi tiêu biểu tại cuộc thi; và gắn biển tên Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành. Hưởng ứng cuộc thi viết nêu trên, Đảng bộ thành phố Nam Định có 78/78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham gia, với tổng số hơn 100 nghìn bài dự thi (chiếm gần 40% tổng số bài thi của cả tỉnh). Dịp này, thành phố đã long trọng tổ chức Lễ gắn biển tên Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, ngôi trường mang tên Bác, là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham quan Triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh, các bài dự thi tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định.
Các đại biểu tham quan Triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh, các bài dự thi tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định.

Hải Phòng tổ chức Festival âm nhạc đường phố các tối thứ bảy

Vào tối thứ bảy các tuần trong tháng 5/2023, trên đường phố Hải Phòng sẽ diễn ra Festival âm nhạc đường phố. Các chương trình được tổ chức tại sân cột cờ phía trước quảng trường Nhà hát thành phố, dọc bờ hồ Tam Bạc, công viên An Biên… với các nhóm nhạc, vũ đoàn hiện đại của Hải Phòng và các địa phương trong khu vực. Sự phối trộn giữa ca hát, hòa tấu, múa lửa, ảo thuật, cùng các điệu nhảy gần gũi, trẻ trung và các chương trình nghệ thuật cổ truyền dân tộc như: hát xẩm, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, vẽ thư pháp, nặn tò he… sẽ tạo không khí vui tươi, sôi động trên đường phố Hải Phòng các buổi tối cuối tuần.

Mở rộng không gian đô thị thành phố Thái Bình

Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số khu dân cư ven sông Trà Lý để phát triển đô thị, xây dựng thành phố Thái Bình thành đô thị loại I vào năm 2025. Địa phương sẽ bố trí gần 4 nghìn tỷ đồng để di dời 92 cơ sở sản xuất, kinh doanh; tám cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; 40 bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng và 264 hộ dân thuộc xã Tân Bình, phường Tiền Phong, phường Lê Hồng Phong và phường Kỳ Bá nằm hai bên sông Trà Lý.

Hà Nam gần 300 gian hàng tham gia Hội chợ Công Thương

Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng-Hà Nam năm 2023 có gần 300 gian hàng tham gia, gồm: khu các gian hàng triển lãm thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu thương mại, ẩm thực, dịch vụ tổng hợp. Hội chợ thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh; các hiệp hội ngành hàng, các làng nghề, đơn vị sự nghiệp... Đây sẽ là cầu nối hiệu quả để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, hợp tác và đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất, nhân dân có thêm cơ hội mua sắm...

Hải Dương hỗ trợ 58 bác sĩ, dược sĩ về tuyến huyện

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa quyết định trích 4,51 tỷ đồng để hỗ trợ 58 bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại các Trung tâm Y tế tuyến huyện. Đội ngũ này được tuyển dụng vào các Trung tâm Y tế giai đoạn 2017-2022 gồm: 42 bác sĩ y khoa, đa khoa, y đa khoa; 9 bác sĩ y học cổ truyền; 5 bác sĩ y học dự phòng và 2 dược sĩ đại học. Mức hỗ trợ cho các y, bác sĩ về Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, các huyện Gia Lộc, Nam Sách là 70 triệu đồng/người, các đơn vị còn lại 80 triệu đồng/người.

Quảng Ninh nỗ lực chuyển đổi số toàn diện

Tại Nghị quyết về Chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; 100% tổ chức, cá nhân có kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử. Tỉnh phấn đấu quy tụ được 50 doanh nghiệp số; trong đó, có ít nhất ba doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển các sản phẩm, dịch vụ số. Tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực về chuyển đổi số, trong đó sẽ tổ chức 60 khóa đào tạo cho 2.400 lượt học viên được đào tạo trực tiếp về quản trị doanh nghiệp, về chuyển đổi số...

Vĩnh Phúc có 63 dự án, công trình cấp nước sạch tập trung

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 63 dự án, công trình cấp nước sạch tập trung đang hoạt động và triển khai với công suất khoảng 357.917m3/ngày đêm; trong đó, có 57 công trình, dự án đang hoạt động với công suất thiết kế khoảng 162.917m3/ngày đêm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân và phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ các xã, thị trấn vùng nông thôn có nước sạch còn thấp, trong khi công suất của nhiều nhà máy trên địa bàn còn dư công suất nhưng vẫn chưa đến được người dân sử dụng.