Ngày 26-8, có chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa Thu” diễn ra vào lúc 20 giờ tại sân vận động Mỹ Đình. Đây là chương trình hòa nhạc giao hưởng với dàn nhạc lớn và có sự hòa trộn của phong cách bán cổ điển. Chương trình cũng tập hợp một số các nghệ sĩ nổi tiếng để phục vụ đông đảo công chúng bao gồm NSND Quang Thọ, các NSƯT Dương Minh Đức, Quang Huy, Thanh Lam, Quốc Hưng, các ca sĩ Nhật Thủy, Trần Hồng Nhung, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, nghệ sĩ đàn bầu Bùi Lệ Chi, cùng dàn hợp sướng của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội.
Chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa Thu” mang tính tổng hợp, chọn lọc các ca khúc về đề tài chiến tranh cách mạng và sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập phát triển như “Khúc khởi nhạc” của nhạc sĩ Trọng Bằng, “Vinh quang hồn dân tộc” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, “Trường ca sông Lô” của nhạc sĩ Văn Cao… Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình diễn, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Testuji, kịch bản do NSƯT Ngô Hoàng Quân biên soạn.
Bên cạnh đó, còn có Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam – Hồ Chí Minh” diễn ra lúc 20 giờ ngày 2-9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chương trình được xây dựng theo kết cấu bán sử thi gồm năm trường đoạn được liên kết xuyên suốt thông qua hình thức thể hiện gồm ca múa nhạc, sân khấu, lời dẫn phối hợp với video clip. Tham gia trình diễn có các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội, Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Chèo Quân đội, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam…
Ngoài ra, sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, trong khuôn khổ lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra chương trình diễu hành Nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – khát vọng hòa bình”. Chương trình gồm hai phần: diễu hành tám xe mô hình biểu tượng cho tám thời đại thịnh trị trong lịch sử Việt Nam, từ thời Nhà nước Văn Lang đến thời đại Hồ Chí Minh. Phần hai gồm các nghệ nhân, nghệ sĩ đại diện cho các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam đã được UNESCO công nhận như cồng chiêng Tây Nguyên, hát xoan Phú Thọ, dân ca ví giặm, quan họ Bắc Ninh, đờn ca tài tử… Chương trình diễu hành thu hút sự tham gia của khoảng 2.500 nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật trung ương, sinh viên các trường VHNT tại Hà Nội.
Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đình Thắng cho biết, sẽ cân nhắc khả năng mở cửa tự do hay phát vé mời để lựa chọn phương án bảo đảm nhất cho người dân tham dự các chương trình nghệ thuật này.