Nhiều cán bộ y tế tiếp tục xung phong vào phía nam chống dịch

NDO -

Ngày 28/8, thêm 80 nhân viên y tế của Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp tục chi viện cho Đồng Nai. Bên cạnh đó, 30 cán bộ, y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 7 (Hải Dương) cũng đã lên đường hôm nay hỗ trợ cho Bình Dương.

PGS, TS Nguyễn Viết Nhung dẫn đoàn 80 cán bộ y tế chi viện cho Đồng Nai.
PGS, TS Nguyễn Viết Nhung dẫn đoàn 80 cán bộ y tế chi viện cho Đồng Nai.

Bệnh viện Phổi Trung ương xuất quân lần 3

Ngày 28/8, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức lễ xuất quân lần 3 với khoảng 80 bác sĩ, điều dưỡng, nghiên cứu viên tiếp tục lên đường, đồng hành với công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại tỉnh Đồng Nai.

Cùng với những nhân sự đã vào trước, nhiệm vụ của họ là tiếp tục nâng cao năng lực thu dung, cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19 nặng tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương đặt tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất của tỉnh.

Trực tiếp cùng đồng đội tham gia chống dịch tại Đồng Nai lần này, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc bệnh viện cho biết, sau 1 tháng vận hành, Trung tâm Điều trị tích cực đặt tại Bệnh viện đa khoa Thống nhất tỉnh Đồng Nai, kết quả ban đầu đã có những thay đổi tích cực, tỷ lệ tử vong đã giảm ở mức thấp hơn. Mục tiêu tiếp theo trong chuyến công tác lần này là mở rộng số giường bệnh làm sao để kịp thời thu dung, điều trị hiệu quả cho những người bệnh Covid-19 trước khi chuyển biến nặng. 

"Tôi hết sức ghi nhận và trân trọng tinh thần xung phong, sẵn sàng dấn thân vào gian khó của hơn 80 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nghiên cứu viên trong lần xuất quân này. Cùng với nhau chúng ta hãy cùng nêu cao khẩu hiệu “An toàn - Vượt khó - Thành công”, để hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng dịch bệnh. Xin cảm ơn tất cả các bạn", PGS.TS Nguyễn Viết Nhung xúc động chia sẻ.

Nhiều cán bộ y tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương miền nam chống dịch -0
 

Trước đó, bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc và tiêm vaccine đầy đủ cho các nhân viên y tế, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo cần thiết để nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, tạo hành trang vững chắc cho đội ngũ cán bộ trước một chuyến đi dài và nhiều thử thách.

Thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 7 vào nam chống dịch

Ngày 28/8, đoàn cán bộ y tế thứ hai gồm 30 cán bộ, y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 7 (Hải Dương) lên đường hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía nam chống dịch.

Đoàn do thiếu tá, bác sĩ Lê Quốc Đạt, Phó Chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 7 làm trưởng đoàn. Trong số 30 cán bộ, y sĩ, bác sĩ có 10 bác sĩ, 20 điều dưỡng. Các thành viên trong đoàn đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19; được tập huấn đầy đủ phác đồ điều trị, kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân.

Nhiều cán bộ y tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương miền nam chống dịch -0
 

Trước đó, ngày 6/8, Bệnh viện Quân y 7 đã cử 47 cán bộ  gồm  21 bác sĩ, 17 điều dưỡng, 6 kỹ thuật viên xét nghiệm, 2 dược sĩ và 1 nhân viên sửa chữa thiết bị y tế vào miền nam hỗ trợ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thêm 106 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Hải Phòng chi viện chống dịch tại Bình Dương

Sáng 28/8, 106 cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội trú và sinh viên Trường đại học Y Dược Hải Phòng đã lên đường tham gia chia lửa với tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Các thành viên trong đoàn là những người nhiệt huyết, được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh và có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh đã tình nguyện lên đường, mong muốn góp sức cùng Bình Dương kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Nhiều cán bộ y tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương phía nam chống dịch -0
 

Dự kiến, các thành viên trong đoàn sẽ tham gia hỗ trợ lực lượng y tế tỉnh Bình Dương trong việc lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Trước đó, ngày 16/7, đoàn công tác gồm 108 cán bộ, sinh viên của trường cũng đã lên đường tham gia chống dịch tại Bình Dương và vừa trở về Hải Phòng đêm 27/8.

 Trước đó 3 ngày, sáng 25/8, 208 cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội trú và sinh viên của trường đã lên đường tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam