Nhiệm vụ lịch sử

Hôm nay 27-5, hơn 36 triệu cử tri Cô-lôm-bi-a đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo quốc gia nhiệm kỳ 2018 - 2022, trong cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên sau khi thỏa thuận hòa bình được ký. Người kế nhiệm Tổng thống H.Xan-tốt sẽ phải giải quyết một loạt vấn đề cấp bách của đất nước, trong đó có củng cố hòa bình, phát triển kinh tế, giảm tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng xã hội.

Những ngày qua, Cô-lôm-bi-a sôi động các hoạt động liên quan bầu cử. Hơn 240 nghìn binh sĩ được huy động để bảo vệ các điểm bỏ phiếu và cơ sở hạ tầng trước những mối đe dọa có thể ảnh hưởng hoạt động bầu cử. Chính phủ Cô-lôm-bi-a thông báo đóng cửa biên giới với Vê-nê-xu-ê-la và các cửa khẩu với Ê-cu-a-đo, Pê-ru và Bra-xin nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống. Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), lực lượng nổi dậy còn lại ở Cô-lôm-bi-a, tuyên bố dừng các hoạt động quân sự trong năm ngày để tạo thuận lợi cho tiến trình bầu cử.

Nổi bật trong số các ứng cử viên tổng thống lần này là luật sư I.Ðu-kê, thuộc đảng Trung tâm dân chủ của cựu Tổng thống A.U-ri-bê. Nhận được gần 40% số ý kiến ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử, nhân vật thuộc phe cực hữu này có quan điểm cứng rắn và lập trường không khoan nhượng với các nhóm vũ trang. Ông I.Ðu-kê cũng cam kết giảm thuế doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu hàng hóa và hỗ trợ phát triển các dự án dầu mỏ, khai thác khoáng sản để giúp nhanh chóng phục hồi tăng trưởng nền kinh tế đất nước.

Theo sát ông I.Ðu-kê trong các cuộc thăm dò dư luận, nhà kinh tế học G.Pê-trô, cựu Thị trưởng thủ đô Bô-gô-ta lại có quan điểm tranh cử trái ngược. Tranh cử trong tư cách đại diện liên minh cánh tả, ông G.Pê-trô cam kết tiếp tục bảo vệ văn kiện thỏa thuận hòa bình lịch sử đã đạt được, giảm sự phụ thuộc kinh tế vào dầu mỏ và khoáng sản. Ứng cử viên G.Pê-trô hứa với các cử tri sẽ tiến hành một “cuộc đại tu hoàn toàn” với nền kinh tế, trong đó từng bước giảm khoảng cách giàu nghèo, thông qua nỗ lực “giảm bớt sức mạnh mà tầng lớp thống trị xã hội nắm giữ lâu nay”, tăng thuế với cổ tức và tăng phí lên đất đai được sử dụng không hiệu quả...

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống G.Va-gát thuộc phái trung hữu, cựu Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Chính phủ Cô-lôm-bi-a U.Can-lê và ứng cử viên độc lập X.Pha-da-đô cũng là những cái tên được nhắc đến khá nhiều trong cuộc đua lần này. Nếu không có ứng cử viên nào giành chiến thắng với tỷ lệ hơn 50% tổng số phiếu bầu ngay sau vòng một, hai ứng cử viên đứng đầu danh sách sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 17-6 tới.

Ðiểm nhấn trong kỳ bầu cử tại Cô-lôm-bi-a đó là, việc tổ chức Lực lượng vũ trang Cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) ký thỏa thuận hòa bình với Chính phủ năm 2016 và nay trở thành một chính đảng được xã hội công nhận đã mở đường cho các đại diện của phe cánh tả tham gia nhiều hơn trong cuộc bầu cử. Dư luận nhận định, xu hướng cánh tả ngày càng phát triển rõ nét tại Cô-lôm-bi-a gần đây. Tuy còn bị phân tán, song lực lượng cánh tả ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ, nhất là từ thế hệ cử tri trẻ, những người không bị tác động nhiều từ những ký ức về các cuộc xung đột trong quá khứ và hiện thất vọng về tình trạng bất bình đẳng xã hội, tham nhũng trong nước.

Có thể nói, cuộc bầu cử tổng thống lần này là sự kiện quan trọng bậc nhất đối với Cô-lôm-bi-a trong nhiều thập kỷ qua. Những mối quan tâm của người dân Cô-lôm-bi-a đã thay đổi, khi đất nước Nam Mỹ đang trên con đường đạt được nền hòa bình toàn diện. Giải quyết tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng, tham nhũng và phát triển giáo dục, y tế trở thành các mối quan tâm cấp thiết, mà 50 triệu người dân Cô-lôm-bi-a đang trông chờ ở người lãnh đạo tiếp theo của đất nước. Dù là ứng cử viên thuộc phe nào, thì người chiến thắng sau cuộc đua hôm nay vẫn sẽ đón nhận nhiệm vụ lịch sử trước đất nước và cộng đồng quốc tế. Những bước đi quyết định nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang kéo dài 50 năm qua, giữ vững được thỏa thuận hòa bình đã ký với FARC, thúc đẩy thỏa thuận tương tự với ELN, cùng với đó là tìm kiếm các biện pháp cải cách kinh tế - xã hội cấp thiết, là trách nhiệm to lớn mà tổng thống tiếp theo của Cô-lôm-bi-a sẽ gánh vác.

Có thể bạn quan tâm