Bão Talas di chuyển với sức gió lên tới 108km/giờ kèm theo mưa lớn, gây lở đất ở đảo Shikoku hôm thứ bảy .
Một số nơi bị thiệt hại nặng nề nhất ở phía tây là quận Nara và Wakayama. Riêng quận Wakayama có 12 người chết và 29 người mất tích. Tại làng Totsukawa của quận Nara, nước sông tràn bờ đã cuốn trôi một số ngôi nhà, làm ít nhất hai người chết và bảy người mất tích. Ở khu vực Kansai và một số nơi khác có tới 30 nghìn người phải đi sơ tán.
Hãng thông tấn Kyodo thống kê cho thấy ít nhất có 20 người thiệt mạng, 50 người mất tích và 3.600 người bị mắc kẹt do lở đất và sập cầu.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, bão Talas đã di chuyển chậm về phía bắc và đi vào vùng Biển Nhật Bản. Tuy nhiên, JMA cảnh báo mưa lớn và gió mạnh sẽ vẫn tiếp diễn, có thể gây lụt lội và lở đất.
Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin, khoảng 460 nghìn người ở các khu vực miền đông và miền trung Nhật Bản được lệnh đi sơ tán hoặc được giám sát.
Chính phủ đã thành lập một lực lượng cứu hộ khẩn cấp, trong khi đó số nạn nhân của bão dự kiến sẽ còn tăng. Lở đất và đường sá bị hư hại gây cản trở cho những nỗ lực cứu trợ.
Phần lớn các cây cầu dành cho xe lửa bắc qua sông Nachi ở Wakayama cũng bị nước cuốn trôi. Truyền hình NHK đưa tin, có gần 100 người bị thương.
Talas là cơn bão gây chết người nhiều nhất ở Nhật Bản kể từ trận bão xảy ra vào tháng 10-2004, làm gần 100 người thiệt mạng.