Sáng 18/1, phiên toà tiếp tục phần thẩm vấn, xét hỏi.

Xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk: Viện Kiểm sát nhân dân luận tội các bị cáo

Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk, sáng 18/1, các kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa cùng các luật sư bào chữa cho các bị cáo tham gia thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử thẩm vấn, xét xử các bị cáo tại phiên tòa.

Xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk: Tiếp tục thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo

Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk, chiều 16 và sáng 17/1, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo tại phiên tòa.
Khai mạc phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk

Sáng 16/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Bộ đội biên phòng Điện Biên tiếp nhận nạn nhân Hà Văn Quý từ Công an tỉnh Phongsaly bàn giao.

Điện Biên phát hiện nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Từ ngày 17-19/11, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng Điện Biên phối hợp với Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phát hiện 3 vụ gồm 10 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự đối với một đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; giải cứu một nạn nhân.
Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Phát triển xã hội và An ninh con người Thái Lan Chuti Krairiksh và Đại sứ Phan Chí Thành.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thái Lan về chống buôn người và nhập cảnh trái phép

Chiều 12/7, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển xã hội và An ninh con người Thái Lan Chuti Krairiksh nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam-Thái Lan trong lĩnh vực phòng chống nạn buôn người và trao đổi kinh nghiệm về phát triển phúc lợi xã hội.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra ở khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Đồng Nai thưởng tiền người tích cực tố giác người nhập cảnh trái phép

Ngày 19-5, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ UBND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo vừa ký, ban hành văn bản số 5331/UBND-THNC về việc phát động phong trào toàn dân tích cực tố giác đối tượng nhập cảnh trái phép. Đáng chú ý, người có thành tích tố giác tốt sẽ được tặng bằng khen và tiền thưởng 10 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Vũ Minh Toàn.

Khởi tố, bắt giam năm bị can vụ đưa gần 200 người xuất, nhập cảnh trái phép

Chiều nay, 18-5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"; đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với năm đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với một đối tượng, liên quan vụ đưa gần 200 người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đ.D.T khai báo lịch sử dịch tễ với cơ quan chức năng.

Làm rõ trường hợp nhập cảnh trái phép gây lây nhiễm Covid-19 tại Hải Dương

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân Covid-19 Đ.D.T (BN 3051), sinh năm 1989, ở 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP Hải Dương có kết quả dương tính với Sars-CoV-2 và gây lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng, Công an TP Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, làm rõ nguồn lây và hành vi nhập cảnh trái phép của Đ.D.T.