Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án LC1225, vào 17 giờ, ngày 15/1/2026, Tổ công tác thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm nhiệm vụ tại đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát hiện 3 người Trung Quốc đi từ nhà nghỉ Ngọc Hoa (địa chỉ số 054 Phan Đình Giót, phường Lào Cai) lên xe ô-tô biển kiểm soát 24A-267.41 có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác tiến hành theo dõi, giám sát đến khu vực bờ kè sông Hồng, thuộc tổ 23 Lào Cai, phường Lào Cai thì 3 người Trung Quốc xuống xe và lên xe taxi biển kiểm soát 24H-041.77.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 người gồm 1 lái xe và 3 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.
Tiếp tục kiểm tra xe ô-tô biển kiểm soát 24A-267.41, xác định người điều khiển là Bùi Đức Tùng, sinh năm 1993, trú tại tổ 25 Lào Cai, phường Lào Cai. Căn cứ lời khai của Tùng, tổ công tác đã phối hợp Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra nhà nghỉ Ngọc Hoa phát hiện thêm 3 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.
Bùi Đức Tùng khai nhận: Hiện gia đình Tùng có 3 xe ô-tô làm dịch vụ chạy xe ghép, và có thuê thêm 3 lái xe. Khoảng cuối tháng 8/2025, Tùng được người đàn ông (không rõ nhân thân) sử dụng số điện thoại (trong ứng dụng WA Business là “lin”), thuê đón, chở khách người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội lên Lào Cai và ngược lại với giá 5 triệu đồng/chuyến; từ Hà Nội lên Mường Khương giá là 6 triệu đồng/chuyến, mỗi chuyến đón từ 2 đến 3 người.
Từ tháng 12/2025 đến nay, Tùng đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo các lái xe của mình đón và đưa khách theo yêu cầu của “lin” 22 chuyến, trong đó 17 chuyến đón khoảng 45 đến 50 khách người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội lên Lào Cai và Mường Khương, 5 chuyến đón 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào Cai xuống Hà Nội giao cho người của “lin”.
Tùng đã nhận từ “lin” số tiền khoảng 125 triệu đồng gồm tiền xe và tiền nhà nghỉ, ăn uống.
6 người bị phát hiện ngày 15/1 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam khai: Trước đó đã vượt biên giới từ Trung Quốc sang Campuchia để làm việc, đến nay mong muốn trở về Trung Quốc nên đã thuê người liên hệ để đưa về.
Qua tra cứu trên hệ thống, 6 đối tượng trên không có dữ liệu xuất nhập cảnh.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra mở rộng để xử lý theo pháp luật.