Thu hồi 261.000 USD và 118 tỷ đồng trong vụ Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ
Đến nay, vụ án đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh: "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ".
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nhận hối lộ
Có 168 kết quả
Đến nay, vụ án đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh: "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ".
Sáng 29/9, phiên tòa xét xử 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục phần xét hỏi.
Các ông: Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.
Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn.
Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.
Sáng 19/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo từng làm việc tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) về hành vi Nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7).
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trung, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; và Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” xảy ra trong các hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn quy định tại các Điều 354, 364 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Lệ Oanh sinh năm 1981, trú tại thôn Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên nhận làm dịch vụ, nhận ủy quyền của người dân để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.
Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh Nguyễn Văn Đông đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354, Bộ luật Hình sự.
Sáng 25/5, sau hai ngày xét xử và 3 ngày nghị án, thay vì tuyên án như dự kiến, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định quay lại phần xét hỏi theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát để làm rõ một số tình tiết về việc xin giảm án của các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chiều 21/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục phần tranh tụng.
Ngày 20/5, phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) cùng hơn 30 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Sau hơn hai tháng xét xử và tuyên án vụ nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của hai bị cáo trong số bốn bị cáo của vụ án này.
Ngày 6/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và 53 bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại đây.
Sáng 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk và một số bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan đối với cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và 54 bị cáo khác.
Chiều 16/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ liên quan Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao).
Sáng 15/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) với bị cáo là các cựu thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư...
Ngày 15/12 tới đây, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.
Ngày 15/11, nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Nhơn Vượng (sinh năm 1964, trú thành phố Huế), nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế, về hành vi nhận hối lộ. Ông Vượng được áp dụng biện pháp cho tại ngoại.
Ngày 8/10, Công an phường Thuận Hóa, thành phố Huế, đã thông tin cho lãnh đạo địa phương về việc khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ Dương Đăng Khoa và Hoàng Văn Thắng để điều tra hành vi nhận hối lộ xảy ra tại UBND phường Phú Hội giai đoạn 2024-2025.
Bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và nhiều quan chức của tỉnh bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần FreeLand.
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và ra Quyết định khởi tố bị can đối với 5 cán bộ của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (tại tỉnh Đắk Lắk).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ” trong vụ án xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) và một số tỉnh, thành phố khác.
Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có hành vi "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ".