Nhà Trắng thừa nhận có kế hoạch rút quân khởi Iraq

Tuyên bố được người phát ngôn Nhà Trắng Scott Mcclellan đưa ra tối 27-11 để đáp lại lời bình luận của ông Biden đăng trên tờ "Bưu điện Washington", nói rằng các lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu rời khỏi Iraq vào cuối năm 2006 "với số lượng lớn", khoảng 50.000 người, và "một số lượng đáng kể" trong số 100.000 quân còn lại cũng sẽ trở về Mỹ vào năm sau đó. Ông Mcclellan nói rằng Mỹ có thể giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Iraq mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc chiến chống khủng bố vì các lực lượng an ninh Iraq "đã đủ mạnh và có đủ kinh nghiệm" để tiếp quản việc bảo đảm an ninh cho nước này. Trong khi đó, phát biểu trên Đài truyền hình Mỹ ngày 27-11, ông Binden thừa nhận mặc dù tình hình ở Iraq đã được cải thiện song cơ hội chiến thắng của Mỹ không thể quá 50-50 cho dù Mỹ có hay không có một kế hoạch rút quân khỏi nước này.

Tuyên bố trên cũng là tín hiệu cho thấy sự chấp thuận của chính phủ Mỹ đối với đề nghị tu chính được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 15-11 về việc rút từng phần quân Mỹ khỏi Iraq để mở đường cho việc trao toàn bộ chủ quyền cho người Iraq trong năm tới.

Một tổ chức cứu trợ phương Tây ngày 27-11 cho biết bốn nhân viên của họ, trong đó có hai người Canada, một người Anh và một người Mỹ, đã bị bắt cóc ở Iraq. Đây là vụ bắt cóc người nước ngoài đầu tiên ở Baghdad kể từ sau vụ bắt cóc nhà báo người Ai len Rory Carroll hồi tháng Mười. Đại sứ quán Anh và Mỹ ở Iraq cho biết họ đang điều tra thông tin trên còn Canada hiện không có đại diện nào ở Iraq. Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Iraq Bayn Jabr cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 11 chiếc ô-tô chở quân du kích người nước ngoài đến từ các nước láng giềng, nhưng chưa rõ quốc tịch.

Có thể bạn quan tâm