Nhà thiết kế Việt trình diễn bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Milan

NDO -

Thông tin từ nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng cho biết, bộ sưu tập “La Peinture” trong dự án “Inside Việt Nam” đã được anh đem đến giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Milan 2022, trong sự kiện Afro Fashion Week.

Phan Đăng Hoàng giới thiệu các thiết kế của mình cho Tổng Biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour. (Ảnh: Facebook nhân vật)
Phan Đăng Hoàng giới thiệu các thiết kế của mình cho Tổng Biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Tại đây, Phan Đăng Hoàng đã có dịp giới thiệu “La Peinture” với Tổng Biên tập tạp chí thời trang nổi tiếng nhất thế giới Vogue, bà Anna Wintour. Anh cho biết, đây là lần thứ hai anh có cơ hội giới thiệu các tác phẩm của mình tới bà, trước đó là vào Tuần lễ thời trang hồi tháng 9/2021.

Nhà thiết kế Việt trình diễn bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Milan -0
 

Bà Anna Wintour đã dành lời khen ngợi cho các tác phẩm trong bộ sưu tập và đặc biệt thích thú với màu sắc mà nhà thiết kế đã phối hợp dựa trên sản phẩm đan lát đặc trưng của Việt Nam.

Nhà thiết kế Việt trình diễn bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Milan -0
 Các thiết kế của Phan Đăng Hoàng tại Tuần lễ thời trang Milan.

Bộ sưu tập “La Peinture” của Phan Đăng Hoàng lấy cảm hứng từ những nét đẹp trong tinh hoa văn hóa Việt, có trong trang phục, mũ áo, đồ dùng… của phụ nữ Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước. Những đồ vật quen thuộc gắn bó với cuộc sống thường ngày của phụ nữ như chiếc làn, lồng bàn, chiếc mấn đội đầu, chiếc nơm cá, chiếc yếm đào… được anh chuyển tải vào bộ sưu tập với những sáng tạo dựa trên màu sắc, kiểu dáng.

Nhà thiết kế Việt trình diễn bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Milan -0
 

Phan Đăng Hoàng cho biết, anh gọi tên dự án này là “Inside VietNam” vì muốn đưa những cảm nhận chân thực nhất về quê hương nơi mình sinh ra lớn lên và trưởng thành vào thời trang, kể một câu chuyện thời trang bằng chính những nét đẹp văn hoá của Việt Nam, một phần bày tỏ tình yêu đối với quê hương đất nước, một phần nhắn gửi đến thông điệp gìn giữ nét đẹp truyền thống đến các bạn trẻ, vì chúng ta là thế hệ tiếp nối kế thừa tinh hoa văn hoá dân tộc.

Nhà thiết kế Việt trình diễn bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Milan -0
 

Phan Đăng Hoàng chia sẻ: “Hành trình mà mình đi cùng với dự án “Inside VietNam” không chỉ có một mình mình, mà đó là hành trình cùng với những con người Việt, tinh hoa Việt cùng nhau lan tỏa giá trị Việt. Hoàng lựa chọn đan lát vì đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ chính xác, sự kiên trì nhẫn nại và đôi bàn tay khéo léo nhịp nhàng. Hoàng cũng biết giá trị một sản phẩm đan lát không chỉ nằm ở mặt “vật chất” mà còn là tình yêu tâm huyết của những người nghệ nhân gửi gắm trong đó”.

Nhà thiết kế Việt trình diễn bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Milan -0
 

Sinh năm 2000, Phan Đăng Hoàng là nhà thiết kế trẻ tài năng của thời trang Việt. Sống trong gia đình có truyền thống hội họa, Hoàng yêu thích và có năng khiếu ở cả hai bộ môn hội họa và thời trang. Từ năm 15 tuổi, Phan Đăng Hoàng đã gây ấn tượng bởi các tác phẩm tranh truyền thần các nghệ sĩ, diễn viên. Với những nỗ lực của mình, năm 2018, Phan Đăng Hoàng đã nhận được học bổng tài năng chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học mỹ thuật Nouva Accademia Di Belle Arti (NABA) ở Italy và trở thành nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên theo học thời trang tại trường đại học danh giá này. Được biết, bộ sưu tập ra trường của Phan Đăng Hoàng mang tên “Quintessence” (Tinh hoa), từng lọt vào top 30 bộ sưu tập xuất sắc của trường NABA và được lựa chọn để trình diễn tại Afro Fashion Week Milan (tháng 9/2021).

Nhà thiết kế Việt trình diễn bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Milan -0
 

Tại buổi trình diễn này, Phan Đăng Hoàng đã lần đầu tiên có cơ hội gặp gỡ, trình bày thuyết minh các thiết kế của mình với Tổng Biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour. Cựu người mẫu danh tiếng Naomi Campbell cũng đã đến xem và dành lời khen ngợi cho bộ sưu tập của Hoàng.

Nhà thiết kế Việt trình diễn bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Milan -0
 

Điểm đặc biệt trong các thiết kế của Phan Đăng Hoàng là sự lồng ghép văn hóa bản địa cùng với các yếu tố hiện đại. Vẻ đẹp của mây tre đan, của bông, gai… đã được Hoàng đưa vào các thiết kế của mình một cách hài hòa trong các trang phục cắt, nhấn nhá hết sức hiện đại và độc đáo. Đây cũng là lần đầu tiên các sản phẩm đan lát từ Huế, Ninh Bình, Thanh Hóa hiện diện tại sự kiện thời trang lớn nhất nhì thế giới này.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Phan Đăng Hoàng đã giúp nhà thiết kế trẻ này biến mơ ước thành sự thật. Cùng với giấc mơ đưa thời trang Việt Nam ra thế giới, hiện tại Hoàng đang tiếp tục chặng đường xây biến những mục tiêu cao hơn thành sự thật bằng tài năng, sự sáng tạo và sự cần cù của mình.