Nhà máy Xi-măng Hải Phòng ngừng hoạt động sau một thế kỷ

Sáng 24-1, Tổng công ty Xi-măng Việt Nam, Công ty Xi-măng Hải Phòng đã chính thức dừng hoạt động lò nung clinker Nhà máy Xi-măng Hải Phòng (cũ), chấm dứt 107 năm hoạt động liên tục cùng sứ mệnh lịch sử vẻ vang của nhà máy xi-măng này.

Nhà máy Xi-măng Hải Phòng được Pháp xây dựng năm 1899, là nhà máy xi-măng lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ. Từ năm 1955, sau khi Hải Phòng được giải phóng, Nhà máy Xi-măng Hải Phòng đã sản xuất và cung ứng hơn 20 triệu tấn xi-măng các loại, phục vụ công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước.

Sau hơn một thế kỷ hoạt động, Nhà máy Xi-măng Hải Phòng không còn đáp ứng được yêu cầu về dây chuyền thiết bị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Ngày 29-11-1997, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1019/QĐ-TTg cho phép Công ty Xi-măng Hải Phòng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Xi-măng Hải Phòng (mới) tại Tràng Kênh, Thủy Nguyên với công suất 1,4 triệu tấn/năm.

Đến nay, Nhà máy Xi-măng Hải Phòng (mới) đã đi vào hoạt động. Việc dừng hoàn toàn hoạt động lò nung Nhà máy Xi-măng Hải Phòng (cũ) chấm dứt tình trạng khói bụi gây ô nhiễm kéo dài từ nhiều năm qua.

Có thể bạn quan tâm