Ðại hội thể thao sinh viên Ðông - Nam Á 2006

Nguyễn Thị Bắc giành Huy chương vàng đầu tiên

Sáng ngày 18-12, môn điền kinh tại Ðại hội thể thao sinh viên Ðông-Nam Á lần thứ 13-2006 bắt đầu thi đấu tại sân Mỹ Ðình. Nguyễn Thị Bắc, Hà Tâu đã giành huy chương vàng đầu tiên của Đại hội trong môn chạy 400m nữ với thành tích 56 giây 3.

Nguyễn Thị Bắc, Hà Tây, sinh năm 1986, là người giành nhiều huy chương nhất tại Ðại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc 2006 môn điền kinh vừa được tổ chức hồi tháng 9 tại Ðà Nẵng.

Tại môn nhảy xa nữ, và ngay ở lần nhảy thứ hai, tuyển thủ quốc gia khác là Bùi Thị Nhật Thanh đã đạt thành tích 5 m 98 đoạt HCV. Trước đó, ở đường chạy 800 m nữ, Dương Thị Uyên và Thục Nữ luôn ở tốp dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ để giành cả hai vị trí cao nhất. Vận động viên Lê Văn Dương sau đó cũng thi đấu rất ấn tượng ở nội dung 800 m nam. Sau 600 m đầu, Dương vẫn chạy thứ ba nhưng qua khúc cua cách đích 200 m anh bắt đầu bứt phá vọt lên dẫn đầu giành HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam. Sau tấm HCV của Nhật Thanh được công bố, bất ngờ lớn đã xảy ra ở đường chạy 100 m nam, Hoàng Thanh Việt về đích đầu tiên với thành tích 10 giây 31 chỉ hơn chút ít so với vận động viên người Thái-lan về nhì (10 giây 36).

Như vậy, trong ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành năm HCV, sáu HCB và một HCÐ. Việc các vận động viên giành huy chương cho thấy quyết định đưa các vận động viên đội tuyển đang học đại học thể thao tham dự thi đấu là đúng đắn bởi ở hầu hết các nội dung đều là sự tranh chấp giữa các tuyển thủ của khu vực Ðông-Nam Á. Các đoàn như Thái-lan, Malaysia đều cử các tuyển thủ xuất sắc nhất, trong đó có nhiều người vừa từ Ca-ta dự ASIAD về thẳng Hà Nội thi đấu.

Ở môn cờ vua, có hai kỳ thủ nam của nước chủ nhà đang tạm dẫn đầu là Nguyễn Văn Huy và Hoàng Cảnh Huân (cùng được 3,5 điểm sau bốn ván). Với chiến thắng trước đối thủ nặng ký nhất là Nô-ra-xa (Indonesia) ở ván thứ ba, Lê Thanh Tú tạm dẫn đầu bảng nữ với 3 điểm.

Tại Trường đại học TD-TT Từ Sơn, nơi thi đấu môn pen-cát si-lát, bảy võ sĩ chủ nhà  ra trận hôm qua, sáu người: Trần Trọng Tùng (dưới 55 kg), Nguyễn Quỳnh Giao (55 kg nữ), Lê Tiến Tuấn (60 kg nam), Lê Anh Tuấn (70 kg nam), Vũ Thế Hoàng (80 kg nam), Nguyễn Kiêm Sao (95 kg nam) đều thắng các đối thủ tuyệt đối 5-0,  riêng Nguyễn Thị Thu Thủy (60 kg nữ) thắng 4-1.

Hai đội tuyển bóng chuyền Việt Nam hôm qua tiếp tục thi đấu tại Cung thể thao Quần Ngựa, đội nam có trận thắng thứ hai với tỷ số 3-0 (11, 14, 15) trước đội Singapore, đội nữ cũng thắng đội Singapore 3-0 (11, 16, 15).

Môn bóng đá:

Chiều 18-12, Ðội tuyển bóng đá sinh viên Việt Nam đã hoàn tất vòng đấu bảng với chiến thắng 8-0 trước các cầu thủ Bru-nây. Các bàn thắng của Ðội tuyển Việt Nam được ghi do công của: Trần Hoàng Vinh (các phút thứ 7, 15, 38 và 57), Nguyễn Văn Cảnh (phút 24), Trần Văn Xuân (phút 30), Nguyễn Trường Huy (phút 33) và Lê Vũ Ngọc Toàn (phút 51). Như vậy, đội Việt Nam đã giữ vững ngôi đầu bảng B với ba trận toàn thắng.

Trận đấu còn lại trong bảng B, đội Indonesia thắng đội Philippines 3-1.

Tại bảng B, đội Thái-lan thắng đội Lào 2-1, đội Malaysia thắng đội Singapore 4-1.

Môn bóng bàn:

Tối qua đã diễn ra trận chung kết đồng đội nam môn bóng bàn giữa đội Việt Nam và đội Thái-lan. Kiến Quốc và Tuấn Quỳnh đánh hai trận đầu thắng dễ, nhưng Nam Hải lại chơi quá dở ở trận thứ ba để thua, buộc Kiến Quốc phải đánh trận thứ tư mới mang lại phần thắng chung cuộc 3-1 cho đội chủ nhà. Ở nội dung đồng đội nữ, theo thể thức vòng tròn một lượt Vũ Thị Hà, Lương Thị Tám và Nguyễn Trà My toàn thắng cả ba trận trước đội Singapore (3-0), Lào (3-0) và Thái-lan (3-1). Ðội Việt Nam giành cả hai Huy chương vàng nội dung đồng đội.

* Tại đường đua xanh, đoàn Việt Nam giành Huy chương bạc cự ly tiếp sức 4x200 m tự do nam cùng hai Huy chương đồng của Phạm Tuấn Anh (50 m ngửa), đội nữ tiếp sức 4x100 m nữ.

Có thể bạn quan tâm