Giải vô địch cờ Vua các nhóm tuổi thế giới 2006:

Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCĐ

Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCĐ

Lẽ ra, ĐKTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn có thể mơ đến ngôi á quân của bảng U16 nam, bởi trước khi bước vào ván 11, Sơn vẫn đứng nhì bảng cùng Onischuk Vladimir (Ukraina) với 8 điểm. Ở ván cuối cùng, có 3 cặp đấu quyết định trực tiếp đến thứ hạng của bảng là Tomczak Jacek (Ba Lan) - Nabaty Tamir (Israel), Paichadze Luka (Gruzia) - Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Onischuk Vladimir (Ukraina) - Saric Ivan (Croatia). Điều đáng tiếc là Trường Sơn đã quá căng thẳng để lỡ khỏi tay cơ hội cuối, giữ nguyên 8 điểm, trong khi Tomczak Jacek được 0,5 điểm và Onischuk Vladimir có trọn vẹn 1 điểm nữa. Tuy nhiên, vị trí thứ 3 trong bảng cũng suýt bị đe doạ bởi chính Paichadze Luka, người vừa thắng Sơn ở ván cuối cùng. Sau 11 ván, cả Sơn và Paichadze Luka cùng được 8 điểm. Nhờ hơn ở hệ số phụ, cựu vô địch U10 thế giới mới mang về được tấm huy chương duy nhất cho cờ Vua Việt Nam tại giải. Không chỉ phân định vị trí thứ 3 bằng hệ số phụ, BTC cũng phải dùng đến chỉ số này để chọn kỳ thủ giành HCV là Tomczak Jacek khi cả Tomczak Jacek lẫn Onischuk Vladimir đều được 9 điểm.

Hai đại diện còn lại của cờ Vua Việt Nam tại giải là Nguyễn Thị Mai Hưng (U12 nữ) và Lê Hoàng Trân Châu (U14 nữ) đều cố gắng thi đấu hết sức mình, dù không còn cơ hội tranh huy chương. Ngay sau khi trở về từ Batumi, Gruzia, Trường Sơn sẽ cùng Hoàng Bảo Trâm tiếp tục lên đường dự giải vô địch các nhóm tuổi châu Á tại Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm