Nguyễn Hồng Quang bị phạt ba năm tù về tội chống người thi hành công vụ

Hai luật sư Bùi Ðức Trường và Trần Vũ Hải thuộc Ðoàn Luật sư Hà Nội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bị cáo; 18 người ở cùng khu phố với Nguyễn Hồng Quang, chứng kiến vụ việc xảy ra, được Hội đồng xét xử triệu tập với tư cách nhân chứng, có mặt tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2-3-2004, Nguyễn Hồng Quang và Phạm Ngọc Thạch thấy hai thanh niên là các anh Phạm Văn Ninh và Võ Minh Phương đang ngồi uống nước mía tại số nhà C5/1, đường Trần Não, quận 2. Quang cho rằng mình bị những người này theo dõi nên bảo Thạch ghi lại số xe, đồng thời đến nhà ông Trưởng ban điều hành khu phố nói rằng mình bị theo dõi, ám hại. Sau đó cả hai quay lại quán nước mía gây gổ với các anh Ninh và Phương, đồng thời Quang gọi Nguyễn Thành Nhân mang máy ảnh chụp ảnh hai thanh niên nói trên. Lúc này có thêm các đối tượng khác là Lê Thị Hồng Liên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Hữu Nghĩa... đến hỗ trợ. Thấy nhóm người của Quang hung hãn, các anh Phương, Ninh lên xe bỏ đi, nhưng Quang hô đồng bọn ngăn cản. Do vội, đi được khoảng 50 m thì xe của các anh Phương, Ninh bị ngã. Lập tức Lê Thị Hồng Liên chạy đến rút chìa khóa xe, cùng Thạch giữ xe lại làm các anh Phương, Ninh phải bỏ xe chạy bộ đến trình báo công an. Khi lực lượng Công an phường Bình Khánh xuống hiện trường lập biên bản, mời tất cả về trụ sở công an phường giải quyết, Quang và đồng bọn không chấp hành, cản trở. Khi Công an quận 2 tăng cường lực lượng đến hiện trường, Quang vẫn tiếp tục chống đối quyết liệt, la lối lăng mạ các chiến sĩ cảnh sát, hô hào các tên Liên, Phương, Nhân, Thạch, Nghĩa giữ xe, không cho mang về trụ sở công an để giải quyết, đồng thời dùng điện thoại gọi thêm đồng bọn đến tiếp ứng. Hành vi chống đối của Nguyễn Hồng Quang kéo dài đến tận 18 giờ. Chỉ đến khi lực lượng cảnh sát phải dùng biện pháp cưỡng chễ; bắt quả tang Nguyễn Hữu Nghĩa về hành vi chống người thi hành công vụ, thì Quang và đồng bọn mới bỏ chạy.

Căn cứ kết quả thẩm vấn tại cơ quan điều tra; lời khai nhận tại tòa của các bị cáo; khai báo tại tòa của các nhân chứng... Hội đồng xét xử khẳng định có đủ chứng cứ kết luận Nguyễn Hồng Quang và các bị cáo đã phạm tội chống người thi hành công vụ. Với vai trò là kẻ cầm đầu, ngoài việc trực tiếp lăng mạ, ngăn cản những người có trách nhiệm thi hành nhiệm vu, Nguyễn Hồng Quang còn xúi giục, kích động người khác phạm tội. Hành vi của Quang và đồng bọn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Căn cứ hành vi phạm tội; nhân thân; các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo; lời đề nghị của luật sư... Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Hồng Quang ba năm tù; Phạm Ngọc Thạch: hai năm tù. Bốn bị cáo còn lại bị phạt tù từ 9 tháng đến 12 tháng.

Có thể bạn quan tâm