Toàn cảnh Hội thảo "Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương: Danh nhân - Thi hào - Giá trị di sản”. (Ảnh: TRANG ANH)

"Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương: Danh nhân - Thi hào - Giá trị di sản”

Hội thảo khoa học quốc gia vừa diễn ra ngày 15/12 tại Hà Nội, nhằm khẳng định, tôn vinh những cống hiến vô giá đối với văn hóa, văn học của hai danh nhân-thi hào Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Danh nhân phối hợp Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Trường Đại học Vinh, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức.
Hội Kiều học và huyện Nghi Xuân dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du.

Nỗi đau thời cuộc của Nguyễn Du trong 10 năm lưu lạc

Năm mười tám tuổi, Nguyễn Du đi thi hương và đậu tam trường. 20 tuổi, sau cuộc binh biến Tây Sơn, Nguyễn Khản, chỗ dựa cuối cùng của Nguyễn Du cũng mất, dòng họ Nguyễn Tiên Điền cũng chịu cảnh tang thương cùng với sự sụp đổ của nhà Lê-Trịnh. Nguyễn Du bắt đầu cuộc đời lưu lạc, nay đây mai đó từ bắc vào nam, sau nhiều năm sống tại quê vợ ở Thái Bình, ông lại đưa gia đình về Tiên Điền sinh sống.