Nguy cơ bùng dịch từ 4 trường hợp ho, sốt không khai báo ở huyện Hải Hậu, Nam Định

NDO -

Ngày 15/11, tỉnh Nam Định ghi nhận 10 ca nhiễm Covid-19 ở các huyện Ý Yên, Nam Trực, Nghĩa Hưng và Hải Hậu. Trong đó, 4 ca mới của huyện Hải Hậu đều phát hiện trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Cơ quan chức năng đã lập chốt phong tỏa 2 khu dân cư thuộc xóm 34, xóm 35 và toàn bộ xóm Gò thuộc xã Hải Minh.
Cơ quan chức năng đã lập chốt phong tỏa 2 khu dân cư thuộc xóm 34, xóm 35 và toàn bộ xóm Gò thuộc xã Hải Minh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hải Hậu, các ca F0 có địa chỉ tại các xóm 34, 35 và xóm Gò, xã Hải Minh. Đáng nói, cả 4 người này đã xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, đau rát họng từ ngày 8/11 nhưng không khai báo y tế và đã đi nhiều nơi, tiếp xúc rất nhiều người. 

Trong các ca bệnh mới, có 1 trường hợp đã tiếp xúc với ca F0 ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, sau đó lan truyền cho những người khác. Tất cả chỉ được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi cơ quan chức năng huyện nhận thông báo của CDC Thái Bình và tiến hành truy vết, xét nghiệm.

Qua truy vết bước đầu, huyện Hải Hậu đã xác định khoảng 100 trường hợp F1 và trên 200 trường hợp F2 của chùm ca bệnh mới. Nhận định nguy cơ cao bùng phát dịch tại xã Hải Minh, huyện đã lập tức phong tỏa 2 khu dân cư thuộc xóm 34, xóm 35 và toàn bộ xóm Gò, xã Hải Minh với 244 hộ, 956 nhân khẩu; lập và trực chốt 24/24 giờ, bảo đảm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. 

Cơ quan chức năng cũng đã tạm dừng hoạt động của bến đò Gò, tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ, nghi lễ tôn giáo và hoạt động tập trung đông người tại những khu vực trên; tổ chức cho các đoàn thể và các lực lượng tham gia công tác hậu cần và chăm sóc y tế cho nhân dân trong khu phong tỏa.

Cùng với đó, ngành y tế huyện Hải Hậu khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ở xóm 34, xóm 35, xóm Gò và các trường hợp là F1, F2 tại xã Hải Minh nhằm sàng lọc ca F0 khỏi cộng đồng; Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu kích hoạt ngay khu thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Khoa Y học cổ truyền. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện quy định phòng dịch; đề nghị toàn dân nghiêm túc chấp hành, tự giác khai báo khi có các biểu hiện triệu chứng bệnh. 

Cũng trong ngày 15/11, lần đầu trong khoảng 3 tuần qua, thành phố Nam Định - nơi từng là một trong những tâm dịch của tỉnh - không ghi nhận ca mắc mới nào. Theo bản đồ cấp độ dịch toàn tỉnh, hiện Nam Định còn 3 xã “vùng đỏ”, gồm các xã Hồng Thuận (huyện Giao Thủy), Nam Mỹ (huyện Nam Trực), Yên Cường (huyện Ý Yên); 4 xã “vùng cam” và 13 xã, phường, thị trấn “vùng vàng”.