Người vượt biên trái phép trở về được tạo điều kiện thuận lợi ổn định cuộc sống

Ngày 4-8, trả lời câu hỏi của phóng viên AFP: Đề nghị khẳng định tin nói rằng Hoa Kỳ đồng ý cho 94 người dân tộc thiểu số "bị cưỡng bức về Việt Nam" từ Campuchia đi định cư tại Hoa Kỳ và quan điểm của Việt Nam về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: "Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào liên quan tới ý định này của Hoa Kỳ".

Ông Dũng nói: Chúng tôi đã tiếp tục hợp tác với phía Campuchia và Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) giải quyết các vấn đề người dân tộc thiểu số Tây Nguyên vượt biên trái phép sang Campuchia để thực hiện các thỏa thuận đạt được tháng 1-2005 trong bản ghi nhớ về việc giải quyết các vấn đề liên quan tới những người dân tộc thiểu số này ở Campuchia. Ngày 20-7-2005, như báo chí đã đưa tin, tại cửa khẩu Mộc Bài, Việt Nam đã tiếp nhận 94 người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vượt biên trái phép. Đây là những người đã được chính UNHCR xem xét và trao lại cho phía Campuchia quản lý để hồi hương họ về Việt Nam theo đúng tinh thần thỏa thuận ba bên. Những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên vượt biên trái phép khi trở về không những không bị trừng phạt, không bị phân biệt đối xử, không bị truy tố vì tội vượt biên trái phép như Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, mà ngược lại họ còn được tạo điều kiện thuận lợi ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Đối với những người đã trở về, nếu ai có nguyện vọng xuất cảnh hợp pháp để đi định cư ở nước ngoài thì có thể sẽ được xem xét theo đúng quy định và thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm