Tên tuổi của Bill Moggridge gắn với thiết kế của chiếc máy tính laptop dạng vỏ sò đầu tiên trên thế giới, chiếc máy tính có tên GRiD Compass 1100 được sản xuất ra vào năm 1982 và được bán lẻ với mức giá 8,150 USD. Khi đó, chiếc máy tính vỏ ma-giê này rất đã rất nổi bật với chiếc màn hình có thể gấp xuống che phủ bàn phím bên dưới.
Hầu như toàn bộ những chiếc máy tính xách tay được sản xuất ra sau này đều dựa trên thiết kế dạng gập này. Ngoài ra, ông Moggridge còn là một trong số những người sáng lập ra công ty thiết kế IDEO, nơi đã tạo ra ra con chuột máy tính đầu tiên của hãng Apple và đã thiết kế ra thiết trị trợ giúp cá nhân Palm V nổi tiếng.
Dòng máy tính GRiD 1100 đã trở nên rất nổi tiếng bởi chúng đã được sử dụng trong một số chuyến bay lên vũ trụ của các tàu con thoi vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Mặc dù công ty GRiD đã được cấp bằng sáng chế cho thiết kế laptop dang vỏ sò, nhưng công ty này chưa bao giờ có ý định kiếm lợi trên bằng sáng chế này. Đó chính là lý do khiến cho hầu hết những chiếc máy tính được sản xuất ra trong vòng 30 năm qua đều sử dụng dạng thiết kế kiểu gập với được tích hợp sẵn màn hình, bàn phím, bộ vi xử lý chính cùng bộ phận lưu trữ.
Sau khi rời khỏi GRiD Systems, ông Moggridge đã thiết kế ra hãng thiết kế riêng mang tên mình cũng như ID Two. Cả hai công ty này sau đó đã sáp nhập vào tập đoàn thiết kế IDEO. Sau đó hai năm, Moggridge đã rời khỏi IDEO để trở thành giám đốc của Viện bảo tàng Thiết kế Cooper-Hewitt, một trong hai viện bảo tàng thuộc Viện Smithsonian ở New York vào năm 2010.
Trước đó một năm, chính viện bảo tàng này đã trao cho ông giải thưởng Thành tựu trọn đời về thiết kế. Sau đó, ông còn giành được giải thưởng danh giá và lâu đời nhất dành cho các nhà thiết kế ở Anh - giải thưởng Prince Philip.