Ngày 16-1, bà Adriana Iliescu - sẽ bước sang tuổi 67 vào tháng 5-2005, người Romania, giáo sư đại học và là nhà văn chuyên viết sách cho thiếu nhi - đã sinh hạ một bé gái nặng 1,4 kg tên là Eliza-Maria. Bà Iliescu được các phương tiện thông tin đại chúng Romania mệnh danh là người mẹ cao tuổi nhất thế giới.
Theo nguồn tin từ Bệnh viện phụ sản Giulesti ở thủ đô Bucharest, bà Iliescu phải điều trị chín năm liền (với hai lần thụ tinh nhân tạo trước không thành công) mới mang thai nhờ trứng và tinh trùng của những người trẻ tuổi khỏe mạnh". Khi bà đang mang thai đôi ở tuần thứ 33, các bác sĩ phát hiện một bé gái đã chết trong bụng mẹ, còn bé gái thứ hai đang trong tình trạng nguy kịch. Vậy là bệnh viện Giulesti đã quyết định mổ bằng phương pháp Caesarean để cứu thai nhi còn lại.
Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con bà Iliescu đều trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, bé Eliza-maria sẽ phải nằm viện sáu tuần cho tới khi tăng lên 2 kg, các bác sĩ hy vọng thể chất của em sẽ phát triển bình thường.
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Realitatea hồi tháng trước, bà Iliescu tâm sự: "Tôi luôn mơ ước được làm mẹ và giờ đây, tôi đang trải qua những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời. Tuổi cao sức yếu không phải là trở ngại của tôi trong việc chăm sóc các con sau này...".
Danh hiệu "Người mẹ cao tuổi nhất thế giới" cách đây hai năm thuộc về một giáo viên đã nghỉ hưu 65 tuổi người Ấn Độ
Trường hợp của bà Iliescu đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi trong dư luận. Nhiều người ủng hộ quyền làm mẹ của bà nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối vì cho rằng bà "đã quá già" để có thể chăm sóc con cái cho tới khi chúng trưởng thành.
Chính phủ Romania dự kiến vào ngày 1-1-2007 sẽ ban hành đạo luật mới về trợ giúp sinh sản, trong đó quy định độ tuổi tối đa để người phụ nữ được thụ tinh nhân tạo là 50 tuổi.