NDĐT - Người dân đảo Bougainville của Papua New Guinea vừa có được giải pháp đối phó tình trạng giá xăng dầu cao. Đó là sử dụng các quả dừa.
Họ đang phát triển các cơ sở chế biến nhỏ sản xuất dầu dừa có thể thay thế diesel.
Từ sĩ quan cảnh sát cho tới các linh mục, toàn bộ người dân hòn đảo này đang chạy xe và máy phát bằng nhiên liệu dầu dừa.
Nhiều nước đã quan tâm tìm hiểu về năng lượng dầu dừa được sử dụng tại hòn đảo này, trong đó có Iran và các nước châu Âu.
Trong nhiều năm qua, người dân Bougainville phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu đắt đỏ.
Sự khan kiếm nhiên liệu thường làm nhiều doanh nghiệp ở hòn đào này phải tạm ngừng sản xuất. Dầu mỏ nhập khẩu giá lại cao nên cũng không cải thiện được tình hình.
Ngày càng có nhiều người dân địa phương chuyển sang sử dụng nguồn nhiên liệu thay thế diesel này, vừa rẻ hơn vừa bảo vệ môi trường. Dầu dừa đang được sản xuất ngày càng nhiều tại các cơ sở tinh chế.
Ông Matthias Horn, một người Đức nhập cư và là một kỹ sư đang vận hành một cơ sở tinh chế như vậy.
Ông nói: Đôi khi họ coi tôi là “Người Đức Điên” bởi vì họ không hình dung được việc chạy xe bằng cách… đồ đầy bình nhiên liệu bằng nước dừa mà bạn thường dùng để rán cá, một thứ nước lấy từ trái cây. Bạn chạy ô tô và ngửi mùi dễ chịu và đó là dầu dừa thân thiện môi trường.
Ông Horn nói rằng công việc của ông đã thu hút sự quan tâm của Iran.
Cơ sở lọc dầu dừa như của ông Horn cũng sản suất dầu ăn, dầu mỹ phẩm và xà-phòng.
Trước đây, hòn đảo này đã trải qua nhiều năm nội chiến làm hàng nghìn người thiệt mạng trong những năm 90 của thế kỷ trước. Nguồn cung dầu mỏ ngày càng giảm buộc người dân trên đảo phải tìm các nguồn thay thế và dừa đã được lựa chọn.
Trong thời bình, công nghệ mới đang đưa ngành công nghiệp chế biến dừa lên một tầm cao mới.
Theo BBC