Tư lệnh lực lượng NATO tại Afghanistan hôm qua nói rằng, người dân Afghanistan có thể quay sang ủng hộ tàn quân Taliban nếu mức sống của họ không được cải thiện trong vòng sáu tháng tới.
Tướng người Anh David Richards nói rằng, nước này hiện đang ở thời điểm quan trọng và cảnh báo gần 70% người Afghanistan có thể sẽ thay đổi sự ủng hộ của họ.
Tướng Richards phát biểu như trên một ngày sau khi Thủ tướng Tony Blair cam kết hoàn toàn ủng hộ lính Anh có mặt tại Afghanistan. Ông Blair cam kết sẽ cung cấp thêm xe bọc thép và máy bay lên thẳng.
Ông David Richards muốn tăng thêm 2.500 quân để thành lập một tiểu đoàn dự bị nhằm giúp các nỗ lực tái thiết và phát triển tại Afghanistan. Theo ông miền nam nước này nói chung là “ổn định” và khẳng định NATO đã giành lợi thế về quân sự. Ông David Richards nói: “Chúng tôi đã tạo được cơ hội sau chiến dịch quân sự và tiêu diệt hơn 500 tay súng ở các tỉnh miền nam là Kandahar và Helmand. Nếu chúng tôi không nắm được lợi thế này thì chúng tôi có đổ thêm 10 nghìn quân vào năm tới cũng sẽ không thành công vì chúng tôi sẽ đánh mất đi niềm tin của nhân dân”.
| |
Chỉ tính riêng tháng chín đã có bảy lính NATO thiệt mạng do hành động thù địch và 14 người khác thiệt mạng khi chiếc máy bay chở họ bị rơi có thể do trục trặc kỹ thuật.
NATO đã đảm nhận vai trò giữ gìn an ninh tại các tỉnh miền đông, vốn trước đây thuộc sự kiểm soát của quân đội Mỹ kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001. Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (Isaf) đang nắm quyền chỉ chỉ huy binh lính ở miền bắc, miền đông và miền nam và thủ đô Kabul. Hiện có khoảng 12 nghìn quân chịu sự chỉ huy của tướng Richard.
(Theo BBC)