Cùng chúng tôi đi trên con đường liên thôn vừa trải bê-tông rộng rãi, khang trang, ông Nguyễn Trọng Phô, Chủ tịch MTTQ xã Công Lý vui mừng cho biết: Những năm qua, người công giáo Phú Đa luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Phong trào đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ... Những kết quả đạt được đã tạo động lực khích lệ, động viên đồng bào Công giáo hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu.
Đặc biệt, người Công giáo ở Phú Đa đã tích cực gìn giữ và phát huy làng nghề truyền thống như nghề mộc, nghề làm bánh đa... Hiện, nhiều cơ sở sản xuất của bà con đã được đầu tư máy móc hiện đại, tiên tiến, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng cả về số lượng và chất lượng, sản phẩm làm ra đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Tiêu biểu như gia đình ông Đạo ở xóm 5, đã thành lập Công ty may Ngọc Ánh, giải quyết việc làm cho 150 lao động chủ yếu là người địa phương, với mức thu nhập từ 2,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng; nhiều gia đình mở xưởng mộc, cơ khí, thợ nề, thu hút hàng trăm lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Các loại hình dịch vụ như vận tải, cung cấp lương thực, thực phẩm... ngày càng phát triển, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, những năm qua, bà con giáo dân Phú Đa đã tích cực hưởng ứng phong trào bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực với những kết quả đáng phấn khởi. Trong 5 năm, bà con giáo dân nơi đây đã đóng góp xây dựng được sáu nhà văn hóa xóm, làm mới gần 6 km đường làng, ngõ xóm; đóng góp hàng trăm ngày công lao động; dịch hàng trăm mét tường, dậu và hiến gần 34 nghìn m2 đất để mở rộng đường giao thông và trục chính nội đồng; kiên cố hóa được 270 m kênh mương... Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy, nhân dân đã thật sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, đồng bào Công giáo nơi đây luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo” và 10 nội dung “tốt đời, đẹp đạo” gắn với phong trào thi đua “Kính Chúa yêu nước”, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến...
Đồng bào Công giáo nơi đây luôn khơi dậy và phát huy truyền thống, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần tại địa phương. Bà con Công giáo luôn thực hiện tốt các mô hình bảo đảm an ninh trật tự. Những năm qua nhiều xóm vùng giáo Phú Đa không có người mắc tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, không có trộm cắp, không có khiếu kiện, nhân dân sống hòa thuận. Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo ở Phú Đa đã đạt kết quả khá tốt đẹp, với những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Công giáo ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết lương giáo được tăng cường, nhân dân Công giáo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước.”
Nói về các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” của người Công giáo Phú Đa, ông Tạ Minh Hoán, Phó Chủ tịch MTTQ, Tổ trưởng Đoàn kết Công giáo xã Công Lý cho biết: Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, MTTQ xã cùng với tổ Đoàn kết Công giáo vận động nhân dân Công giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo. Với nhiều nội dung và hình thức phù hợp, phong trào đã có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Công giáo, khối đại đoàn kết lương giáo được tăng cường, nhân dân Công giáo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.