Người biểu tình Buốc-ki-na Pha-xô tiến công tòa nhà QH

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 30-10, hàng trăm người biểu tình đã xông vào khu vực tòa nhà QH ở thủ đô U-a-ga-đu-gu của Buốc-ki-na Pha-xô, phản đối cuộc bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp cùng ngày, theo đó cho phép Tổng thống B.Com-pao-rê kéo dài thời gian cầm quyền. Nhiều người biểu tình dỡ bỏ hàng rào an ninh tràn vào, cướp phá và đốt tòa nhà.

Theo thông tin mới nhất, một người chết trong vụ hỗn độn này. Trong khi đó, hàng trăm người khác tiến vào trụ sở Ðài Truyền hình quốc gia (RTB), hôi của và đập phá xe cộ tại đây. Người biểu tình còn hướng về Dinh Tổng thống, buộc lực lượng an ninh phải xịt hơi cay ngăn chặn đám đông. An ninh cũng được thắt chặt tại nhiều khu vực ở thủ đô.

Trước làn sóng biểu tình mạnh mẽ, Chính phủ Buốc-ki-na Pha-xô cùng ngày thông báo hủy bỏ tiến trình sửa đổi Hiến pháp.

* LHQ chỉ trích kế hoạch xây nhà định cư của I-xra-en: Ngày 29-10, Hội đồng Bảo an LHQ (HÐBA) đã họp phiên khẩn cấp thảo luận kế hoạch của I-xra-en mở rộng các khu định cư. Tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký LHQ G.Phen-man nêu rõ, kế hoạch xây thêm nhà định cư cho người Do thái ở Ðông Giê-ru-xa-lem vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược nỗ lực hướng đến thành lập Nhà nước Pa-le-xtin cùng tồn tại với Nhà nước I-xra-en. Hành động này làm gia tăng nghi ngại về các cam kết của I-xra-en trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài với Pa-le-xtin.

* Phiến quân thuộc lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) lại vừa gây ra vụ thảm sát khoảng 30 người được cho là thủ lĩnh các bộ tộc địa phương ở I-rắc tham gia các chiến dịch của quân đội chính phủ chống IS. Những người này bị giải đi quanh thị trấn Hít, phía tây thủ đô Bát-đa và bị IS cáo buộc là những kẻ phản giáo, trước khi chúng nã đạn vào đầu họ.

* Trong khi đó, IS đã trả tự do cho 25 học sinh người Cuốc bị chúng bắt cóc từ cuối tháng 5 vừa qua ở miền bắc Xy-ri. Nhóm học sinh này được trả về tại thị trấn Min-bi của Xy-ri.

Có thể bạn quan tâm