Các bác sĩ can thiệp ECMO cho bệnh nhân.

Cuộc chiến sinh tử với người bệnh có mạch máu chỉ bằng 1/2 người bình thường

Do bẩm sinh mạch máu của người bệnh rất nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/2 người bình thường, chia nhánh cũng bất thường, nên việc can thiệp tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) cho người bệnh bị ngừng tim là thách thức rất lớn với ê-kíp y, bác sĩ tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an). Đây là ca ngừng tim nặng nhất lần đầu tiên được bệnh viện triển khai kỹ thuật ECMO thành công.
Eriksen trong buổi tập đầu tiên với các đồng đội tại đội bóng mới Brentford ngày 7/2/2022. (Ảnh: Brentford FC)

Eriksen trở lại với “cuộc sống bình thường” trên sân cỏ với Brentford

Tiền vệ Christian Eriksen cho biết, việc trở lại Premier League gia nhập đội bóng mới Brentford mang đến cho anh cơ hội trở lại với “cuộc sống bình thường” trên sân cỏ, điều tưởng như bình thường với mọi cầu thủ, song lại rất gian nan với tiền vệ người Đan Mạch sau sự cố ngừng tim kinh hoàng cách đây 7 tháng.

Trẻ chín tháng tuổi may mắn hồi sinh sự sống dù đã có ba lần ngừng tim.

Kỳ tích cứu sống bé chín tháng tuổi đã ba lần ngừng tim

Một bé trai chín tháng tuổi trong quá trình điều trị đa bệnh lý viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), shock nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tiêu chảy cấp mất nước nặng rơi vào tình trạng ba lần ngừng tim, đã được các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cứu sống đầy kỳ tích.