Eriksen trở lại với “cuộc sống bình thường” trên sân cỏ với Brentford

NDO -

Tiền vệ Christian Eriksen cho biết, việc trở lại Premier League gia nhập đội bóng mới Brentford mang đến cho anh cơ hội trở lại với “cuộc sống bình thường” trên sân cỏ, điều tưởng như bình thường với mọi cầu thủ, song lại rất gian nan với tiền vệ người Đan Mạch sau sự cố ngừng tim kinh hoàng cách đây 7 tháng.

Eriksen trong buổi tập đầu tiên với các đồng đội tại đội bóng mới Brentford ngày 7/2/2022. (Ảnh: Brentford FC)
Eriksen trong buổi tập đầu tiên với các đồng đội tại đội bóng mới Brentford ngày 7/2/2022. (Ảnh: Brentford FC)

Rạng sáng 13/6/2021, trận đấu mở màn bảng B EURO 2020 giữa Đan Mạch và Phần Lan ở Copenhagen đã bị gián đoạn khi nhạc trưởng Eriksen bất ngờ gục ngã trên sân. Ngay lập tức, các nhân viên y tế phải vào sân cấp cứu để cứu sống tiền vệ của đội chủ nhà trước sự chứng kiến của các đồng đội và người hâm mộ trên toàn thế giới. Cả thế giới bóng đá bàng hoàng sau sự cố đã đẩy Eriksen đến lằn ranh sống-chết mong manh.

Vượt qua cửa tử, cầu thủ 29 tuổi hiện phải gắn 1 thiết bị khử rung tim (ICD) cấy ghép vào cơ thể để đề phòng sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa anh không thể tiếp tục chơi bóng ở Serie A. Inter Milan đã chấm dứt hợp đồng với Eriksen vào tháng 12 năm ngoái, do thiết bị ICD không được phép sử dụng tại giải bóng đá hàng đầu Italia.

Nhưng cũng không phải chờ đợi quá lâu, Eriksen trở lại Premier League sau khi ký hợp đồng với Brentford vào tháng trước, với tư cách là cầu thủ tự do trong phần còn lại của mùa giải.

“Có 1 thử thách còn lớn hơn cả những gì tôi đã phải vượt qua. Mọi người đều muốn trở lại cuộc sống bình thường, nhưng đối với tôi, bình thường là được trở lại thi đấu ở Italia, nhưng tôi không thể”, Eriksen nói trong cuộc phỏng vấn khi ra mắt câu lạc bộ mới.

“Vì vậy, điều bình thường này đã phải thay đổi. Và giờ đây tôi có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường tại Brentford”.

Eriksen đã không chơi bóng kể từ sự cố ngưng tim hè năm ngoái. Dù vậy, anh vẫn duy trì tập luyện cùng đội bóng cũ Ajax Amsterdam trong thời gian qua để tăng cường thể lực.

“Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi đã chạy rất nhiều nên thể trạng và sức khỏe khá dồi dào. Điều quan trọng là tôi đang được chơi bóng ở đây, được quay trở lại với sân cỏ. Việc tập luyện và chơi bóng cùng các đồng đội mới sẽ giúp tôi sớm bắt nhịp trở lại”, Eriksen nói thêm.

“Tôi rất vui khi bản thân có thể chứng minh rằng mình vẫn có thể quay trở lại chơi bóng với sự trợ giúp của thiết bị ICD. Ngay cả khi bất kỳ cầu thủ nào lâm vào tình trạng giống tôi, nếu các xét nghiệm đều ổn và mọi thứ đều tốt, cầu thủ đó vẫn hoàn toàn có thể chơi bóng trở lại. Tôi rất vui vì điều đó”.

Giờ đây, khi những trở ngại lớn đã ở phía sau, Eriksen sẵn sàng quay lại với bóng đá chuyên nghiệp. Brentford sẽ có chuyến làm khách đội đầu bảng Manchester City vào ngày 10/2 trong khuôn khổ vòng 24 Premier League. Và rất có thể, giải đấu hàng đầu nước Anh sẽ sớm được chào đón sự trở lại của tiền vệ Eriksen.