Ngưng huy động tập trung đông người trên cầu Nguyễn Thái Học để kiểm tra tải trọng

NDO - Chiều 4/4, Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông tin, đã cho ngưng huy động 400 người có mặt trên cầu Nguyễn Thái Học, bắc qua sông Long Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang để ngành chức năng kiểm tra tải trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu Nguyễn Thái Học.
Cầu Nguyễn Thái Học.

Trong ngày hôm nay, nhiều phương tiện thông tin việc Công an tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên huy động 400 người để ngày 5/4 có mặt trên cầu Nguyễn Thái Học nhằm giám định, kiểm tra tải trọng cầu này.

Thông tin này khiến một số người dân, cán bộ lo ngại về độ an toàn khi quá đông người tập trung trên cầu, trong đó có cả học sinh.

Trao đổi với phóng viên báo Nhân Dân, bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên thông tin, Long Xuyên đã dừng không cho huy động lực lượng để chờ Công an tỉnh tính tới phương pháp khả thi khác.

Cầu Nguyễn Thái Học do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, xây dựng từ tháng 5/2019 do liên danh Công ty Cổ phần cầu 12 ( Thành phố Hà Nội) và Công ty cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 (Thành phố Hồ Chí Minh) xây dựng với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng.

Đây là công trình do ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) giám sát thi công.

Theo thiết kế, cầu có chiều dài 120m, mặt cắt ngang cầu rộng 16m và cầu bộ hành dành riêng cho người đi bộ mỗi bên rộng 1m.

Dự án cầu Nguyễn Thái Học với hạng mục chính là cầu dành cho xe ô-tô, có kết cấu nhịp chính là cầu vòm bê tông cốt thép, vĩnh cữu và nhiều hạng mục khác; trong đó, có hạng mục cầu bộ hành và cảnh quan (có kết cấu nhịp bằng thép, được chống đỡ bằng hệ thống cáp văng chịu lực gắn trên cột thép chế tạo sẵn) nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, thu hút khách tham quan du lịch.

Ngày 29/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành cầu Nguyễn Thái Học đưa vào sử dụng.

Sau đó, quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cầu Nguyễn Thái Học, hạng mục cầu chính và các hạng mục khác cơ bản được cơ quan chuyên môn thống nhất. Tuy nhiên, đối với hạng mục cầu bộ hành và cảnh quan, quá trình thực hiện có xử lý kỹ thuật và phát sinh, do đó còn một số nội dung chưa được thống nhất từ các cơ quan chuyên môn.

Qua báo cáo của các đơn vị, ngày 16/9/2021, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến tại Công văn số 4886/VPUBND-KTN của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp chủ đầu tư làm việc với các đơn vị liên quan rà soát các nội dung liên quan công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục cầu bộ hành và cảnh quan thuộc công trình cầu Nguyễn Thái Học, nhằm thực hiện việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh An Giang đang xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Công an tỉnh đã trưng cầu Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.