Sáng nay 30-3, ông Tài chủ của sáu cặp ghe cào ở phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá tính toán: Mỗi chuyến ra khơi đoàn ghe của ông cần đến 200 nghìn lít dầu. Giá dầu vừa tăng đến 2.800 đồng/lít, ông phải chi thêm hơn nữa tỷ bạc. Ông Đăng chủ một cặp cào đôi ở huyện Châu Thành lo lắng: “Dầu thì đã mua được rồi, nhưng chi phí đội lên gần 90 triệu đồng. Những ngày qua không mua được dầu, đám ngư phủ ứng tiền xong đã bỏ đi gần hết. Xăng dầu tăng kéo theo nhiểu mặt hàng khác tăng, nhưng giá cá dường như không tăng. Chuyến ghe này cầm chắc… lỗ”.
Trước giờ xăng, dầu tăng giá
Gần tuần qua tại các cửa sông, cửa biển ở TP Rạch Giá, Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành… (Kiên Giang) ghe tàu về neo đậu kín. Tại Hội nghề cá TP Rạch Giá liên tục có ngư dân đến “gõ cửa” nhờ can thiệp, vì họ không mua được dầu để ra khơi. Ngư dân phản ánh, hàng loạt các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn chỉ bán nhỏ giọt. Được biết, mỗi cặp ghe cào đôi tối thiểu phải đổ 35 nghìn lít dầu mới có thể ra khơi. Nhưng nhiều cửa hàng xăng dầu đầu mối hoặc là thông báo hết dầu, hoặc chỉ bán vài nghìn lít cho mỗi chiếc tàu.
Do không mua đủ lượng dầu cần thiết, nên cả tuần qua không có chiếc tàu nào ra khơi. Nhiều chủ tàu cá bị thiệt hại do lỡ lấy nước đá, mua nhu yếu phẩm và cho ngư phủ ứng trước tiền. Nhiều cửa hàng xăng, dầu còn “liều” tăng giá bán trước thời điểm Bộ tài chính công bố tăng giá xăng dầu. Ông Tô Duy Đại, Chủ tịch Hội nghề cá TP Rạch Giá cho biết: Ông cùng với một chủ ghe câu đang tập hợp chứng cứ để bắt một chủ cây xăng dầu phải trả lại 20 triệu đồng tiền mà cây xăng dầu này bán 10 nghìn lít dầu cao hơn giá quy định đến hai nghìn đồng/lít.
Trước đó, thông tin giá xăng dầu tăng đã “rộ” trong giới kinh doanh xăng dầu và chủ tàu cá. Hiện tượng găm hàng chờ giá đã xảy ra, nhưng các lực lượng chức năng lại phản ứng quá chậm chạp. Trao đổi với phóng viên chiều ngày 29-3, ông Lữ Minh Hải, Chi cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang thừa nhận, lực lượng chức năng chưa chủ động được trong biệc bình ổn thị trường xăng dầu. Việc kết luận các cửa hàng xăng dầu có găm hàng chờ giá hay không là điều rất khó khăn. “Cùng một lúc mà nhiều tàu cá ra khơi sẽ dẫn đến tình trạng thiếu dầu cục bộ ở một số cửa hàng xăng dầu. Vì sức chứa của các cửa hàng xăng dầu không lớn, mà mỗi cặp tàu ra khơi cần ít nhất 35 nghìn lít. Một cây xăng chỉ cung cấp cho vài cặp tàu thì khô dầu”, ông Lữ Minh Hải giải thích.
Lãnh đạo của một ngành cấp tỉnh ở Kiên Giang cho biết: Trong những ngày qua, ông liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn của nhiều chủ tàu cá, người quen yêu cầu được giúp đỡ để mua được dầu. Theo vị lãnh đạo này, mỗi chủ ghe ít cũng hai chiếc, nhiều cũng hàng chục chiếc. Nhưng nếu mua được dầu trong thời điểm có tin giá xăng, dầu tăng chưa chắc các tàu cá này sẽ ra khơi. Việc các cửa hàng găm hàng là có thật, nhưng việc các chủ tàu cá dự tính đầu cơ cũng là có thật.
Ngư dân tính chuyện đưa ghe tàu... lên bờ
Mặt dù ngành chức năng chỉ mới công bố tăng giá xăng dầu chưa đầy 24 giờ, nhưng nhiều cửa hàng cung cấp xăng dầu ở Kiên Giang đã tuyên bố “muốn mua bao nhiêu dầu cũng có”. Điều này chứng minh, thông tin nhiều nơi cung cấp xăng dầu găm hàng là có thật. Dù mua được nhiên liệu để ra khơi nhưng đa số ngư dân vẫn buồn.
Theo ông Tô Duy Đại cho biết: Chỉ trong thời gian hơn một tháng, giá xăng dầu đã hai lần điều chỉnh, với mức tăng quá cao, nên ngư dân không còn lãi sau mỗi chuyến đi biển. Làm ăn không có lãi nên nhiều chủ ghe tính đến việc đưa ghe tàu lên ụ sửa chữa chờ thời. Nhưng với số lượng ghe tàu quá lớn như Kiên Giang thì việc đồng loạt lên ụ sẽ rất khó khăn. Với tình cảnh hiện nay, ngư dân cần phải liên kết và tổ chức lại sản xuất để hỗ trợ nhau trong hoạt động đánh bắt. Thực hiện các biện pháp để nhằm đạt được mục đích giảm chi phí đến mức thấp nhất, nhưng hiệu quả sản xuất phải đạt cao nhất. Tuy nhiên để duy trì sản lượng khai thác thủy sản, ổn định sản xuất và cuộc sống của người dân nhất là dân nghèo, Nhà nước cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp hỗ trợ, như đã từng làm trước đó.
Tin bài liên quan:
* Ngư dân Nghệ An liên kết đối phó với "bão giá" (26- 3- 2011)
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/ng-dan-ngh-an-lien-k-t-i-pho-b-o-gia-1.289986#POrEEg5OlDFM
* Xăng dầu tăng giá, nghề biển “xuống giá” (26- 3- 2011)
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/x-ng-d-u-t-ng-gia-ngh-bi-n-xu-ng-gia-1.289984#NFBsfSXfn70z