Ngoại trưởng Mỹ thanh minh về vấn đề nhà tù bí mật của CIA

Ngoại trưởng Mỹ thanh minh về vấn đề nhà tù bí mật của CIA

Các bộ trưởng châu Âu đã gặp bà ngoại trưởng Mỹ trước khi diễn ra cuộc họp các ngoại trưởng NATO tại Brussels, Bỉ.

Bà Rice nhấn mạnh rằng các nhân viên thẩm vấn của Mỹ không được phép dùng biện pháp tra tấn cả trong nước Mỹ và ở nước ngoài.

Các nghị sĩ quốc hội Mỹ, những người đã chất vấn về vấn đề này, nói đây là một sự nhượng bộ đáng kể của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ ý kiến cho rằng có sự thay đổi trong chính sách của Mỹ về vấn đề nói trên.

Ngoại trưởng các nước NATO và EU cho biết, tại một cuộc họp kín tối thứ tư vừa rồi, bà Rice đã đảm bảo với họ rằng Mỹ không giải thích luật nhân đạo quốc tế khác với các đồng minh của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier nói cuộc họp “làm vừa lòng tất cả mọi người”.

Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Ben Bot, một trong những người quan tâm nhiều nhất đến vấn đề này, cũng nói ông rất “hài lòng”.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO đang họp để thảo luận kế hoạch mở rộng sự có mặt của NATO ở Afghanistan.

Một lực lượng của NATO do Anh cầm đầu dự kiến sẽ từng bước thay Mỹ đảm nhận sứ mệnh bảo đảm an ninh ở miền nam Afghanistan.

Sau cuộc họp với các ngoại trưởng châu Âu, bà Rice liên tục bị các phóng viên hỏi về những lời cáo buộc rằng Mỹ có các nhà tù bí mật ở nước ngoài.

Bà nhắc lại một lần nữa rằng Mỹ không tha thứ cho hành động tra tấn và sẽ thực thi nghĩa vụ của mình theo luật pháp Mỹ và quốc tế.

Chuyến công du của bà Rice đến châu Âu, bao gồm Đức, Romania và Ukraine, luôn bị ám ảnh bởi các tin tức nói rằng Mỹ đã bí mật vận chuyển và giam giữ những kẻ tình nghi khủng bố tại nhiều nơi ở châu Âu.

Hôm thứ tư, bà Rice đã tìm cách làm dịu bớt cuộc tranh cãi bằng cách nhấn mạnh rằng tất cả những nhân viên thẩm vấn của Mỹ đều bị ràng buộc bởi Công ước của Liên hợp quốc về tra tấn, cho dù họ làm việc ở Mỹ hay ở nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Bush trước đó đã nói công ước này (có nội dung cấm các hành vi đối xử dã man, vô nhân đạo và làm nhục) không áp dụng cho các nhân viên Mỹ ở nước ngoài.

Các nghị sĩ quốc hội Mỹ, những người đang thúc đẩy việc thông qua một đạo luật do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain đề xuất, đã hoan nghênh những phát biểu của bà Rice. Đạo luật này sẽ có các điều khoản chặt chẽ quy định việc đối xử với các kẻ tình nghi khủng bố nước ngoài.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Carl Levin nói: “Đây là mấu chốt của cuộc tranh cãi về điểu khoản bổ sung mà ông McCain đã đưa ra, và tôi rất mừng vì cuối cùng chính quyền cũng đã nhận ra rằng ông McCain đã đúng”.

Cho đến nay, Nhà Trắng đã chống lại những nỗ lực nhằm buộc CIA phải tuân thủ bất kỳ đạo luật mới nào về hoạt động thẩm vấn.

Phóng viên BBC Justin Webb tại Washington nói, lập trường của bà Rice cho thấy rằng những nỗ lực này có thể sẽ không cần thiết nữa.

Hôm thứ tư, Washington đã chỉ trích cao ủy nhân quyền của Liên hợp quốc Louise Arbour vì đã phê phán chính sách chống khủng bố của Mỹ.

Bà nói những tin tức về việc Mỹ đang sử dụng các nhà tù bí mật bên ngoài nước này để thẩm vấn những kẻ tình nghi khủng bố đã làm tổn hại đến uy tín của chính phủ Mỹ, và bà muốn điều tra bất cứ nhà tù nào như vậy.

Có thể bạn quan tâm