Buổi biểu diễn của Rolling Stones thu hút sự chú ý của dư luận bởi nó diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm La Ha-ba-na của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma, Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm đảo quốc này sau 88 năm. Bên cạnh đó, chuyến lưu diễn của ban nhạc nổi tiếng từ “xứ sở sương mù” còn mang đến “bữa tiệc” giải trí miễn phí cho người dân, phát động sáng kiến quyên góp nhạc cụ và trang, thiết bị âm thanh cho các nghệ sĩ ở Cu-ba. Việc một ban nhạc nổi tiếng của phương Tây bất ngờ đến Cu-ba biểu diễn sau nhiều thập kỷ đất nước này bị Mỹ bao vây, cấm vận khiến người ta liên tưởng đến những sự kiện ngoại giao đáng nhớ trong quan hệ quốc tế, như việc đội tuyển bóng bàn Mỹ được đối thủ “không đội trời chung” là Trung Quốc mời tới thi đấu ở Bắc Kinh vào năm 1971; hay việc đội bóng chày Mỹ sang Cu-ba thi đấu hồi năm ngoái, góp phần “phá băng” quan hệ song phương.
Cũng giống như các chương trình “ngoại giao bóng bàn”, “ngoại giao bóng chày”, sự kiện ban nhạc Rolling Stones biểu diễn tại thủ đô La Ha-ba-na lần này gửi đến người dân Cu-ba thiện chí hòa giải, hợp tác của nước Anh nói riêng và phương Tây nói chung. Ở chiều ngược lại, việc có tới nửa triệu người Cu-ba chào đón Rolling Stones cũng là một thông điệp mạnh mẽ cho thấy, Cu-ba đang sẵn sàng mở cửa để hợp tác, hội nhập với bạn bè khắp “năm châu bốn biển”.