Nghị định thư Kyoto có hiệu lực

Nghị định thư Kyoto với mục tiêu làm giảm sự nóng lên của trái đất đã có hiệu lực trưa nay.

141 nước, chiếm khoảng 55% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính đã phê chuẩn nghị định thư. Theo đó, tất cả các nước công nghiệp trên thế giới sẽ phải giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ít nhất 5,2% vào năm 2012 (so với năm 1990). Canada, một trong những nước đầu tiên ký kết Nghị định thư Kyoto vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng để đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải.

Tuy nhiên Mỹ và Australia vẫn từ chối tham gia Nghị định thư. Các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ cũng chưa tham gia.

Buổi lễ chính thức đánh dấu Nghị định thư Kyoto có hiệu lực được tổ chức tại cố đô Kyoto, nơi Nghị định thư được các nước ký năm 1997. Tham dự buổi lễ này có nhà hoạt động môi trường, thứ trưởng môi trường Kenya Wangari Maathai, người đoạt giải Nobel hòa bình năm ngoái.

Bà Wangari Maathai phát biểu: "Nghị định thư Kyoto không những yêu cầu nỗ lực từ chính phủ các nước, các doanh nghiệp mà còn yêu cầu thay đổi cách sống của con người".

Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Hiroyuki Hosoda nói: "Chúng tôi đang kêu gọi Mỹ tham gia Nghị định thư. Mỹ là nước thải ra nhiều khí thải nhất thế giới mà chưa tham gia là một điều đáng tiếc".

Nghị định thư có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi Nga quyết định phê chuẩn hồi tháng 11 năm ngoái. Theo quy định, nghị định thư có hiệu lực phải được các quốc gia chiếm ít nhất 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phê chuẩn. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi Nga tham gia Nghị định thư Kyoto.

Các nhà hoạt động môi trường đã tổ chức các buổi lễ phản đối các nước không tham gia nghị định thư, chủ yếu nhằm vào Mỹ và hoan nghênh nghị định thư có hiệu lực.

(Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm