Nghệ sĩ Việt Nam nhận giải thưởng của Diễn đàn Kinh tế Pháp ngữ

Tại thành phố Nogent sur Marne, Cộng hòa Pháp, từ ngày 24 đến 26/11, diễn ra Hội chợ triển lãm nghệ thuật và các ngành nghề thủ công của cộng đồng Pháp ngữ, với sự tham gia của hơn 100 gian trưng bày các tác phẩm hội họa, điêu khắc. Theo TTXVN, tại đây, các nghệ sĩ Việt Nam đã vinh dự đón nhận Giải thưởng của Diễn đàn Kinh tế Pháp ngữ (FFA) cho các tác phẩm nghệ thuật của mình.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn đại biểu tham quan gian trưng bày tác phẩm của họa sĩ Đặng Cánh. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu tham quan gian trưng bày tác phẩm của họa sĩ Đặng Cánh. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy văn hóa, hỗ trợ các ngành nghề trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cũng như sự sáng tạo trong chiến lược phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ. Bà cho biết, cùng với nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đây sẽ là trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 sẽ diễn ra tại Pháp vào tháng 10/2024.

Bà Louise Mushikiwabo bày tỏ sự xúc động vì gian triển lãm của Việt Nam đã thổi hồn cho không gian Pháp ngữ. Mỗi quốc gia đã mang đến hội chợ một sự sáng tạo riêng rất tuyệt vời, tạo nên nét đẹp tổng hòa trong di sản văn hóa với tất cả sự phong phú đa dạng, làm giàu thêm bản sắc Cộng đồng Pháp ngữ. Bà đánh giá, đây là nơi gặp gỡ thúc đẩy sự gắn kết xã hội, kinh tế giữa các quốc gia trong Cộng đồng.

Chia sẻ với nhận định của bà Tổng Thư ký, ông Steve Gentili - Chủ tịch FFA đánh giá rất cao các gian triển lãm của các nước. Ông nhắc lại tầm quan trọng của việc giữ gìn, phát triển các ngành nghề văn hóa sáng tạo trong Cộng đồng Pháp ngữ trước cuộc cách mạng công nghiệp đang chi phối thị trường một cách mạnh mẽ.

Trong buổi khai mạc, bà Louise Mushikiwabo đã xướng tên Việt Nam và trao giải thưởng của FFA cho đoàn Việt Nam. Họa sĩ Đặng Cánh và nhà điêu khắc Jean-Pierre Vọng được nhận giải thưởng cho gian triển lãm tranh và điêu khắc Việt Nam. Các giải thưởng nhằm tuyên dương sự sáng tạo trong các tác phẩm nghệ thuật của hai nghệ sĩ Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Sự tham gia của Việt Nam vào đời sống nghệ thuật của Pháp góp phần chứng tỏ tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước trên mọi phương diện, hướng tới một tương lai phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước.