Nghệ sĩ kịch câm nổi tiếng của Bỉ trở lại Việt Nam

NDĐT- Đại diện cho Phái đoàn Wallonie – Bruxelles tại Festival Huế năm nay là nghệ sĩ kịch câm nổi tiếng người Bỉ Jean-Louis Danvoye. Đây là lần thứ hai ông trở lại Việt Nam với tình yêu và những cảm xúc mới từ kịch câm.

Danvoy trình diễn tại Shizuoka (Nhật Bản).
Danvoy trình diễn tại Shizuoka (Nhật Bản).

Jean-Louis Danvoye đã từng biểu diễn tại Việt Nam năm 2009 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp.

Tại Festival Huế lần này, Jean-Louis sẽ giới thiệu tới công chúng vở kịch “To see or not to see”. Đây là một vở kịch không lời hài hước, với sự pha trộn giữa nghệ thuật kịch câm gây ngạc nhiên bất tận, chất thơ của hình ảnh và tinh thần lạ thường của các nhân vật hề. Ngoài hai tiểu phẩm “Nhà ảo thuật” và “Sự khác nhau giữa Việt Nam và Bỉ”, Jean-Louis Danvoye sẽ kết hợp với nghệ sĩ kịch câm Hoàng Tùng (Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội) để sáng tạo và xây dựng một vở kịch câm chung, độc đáo và duy nhất dành riêng cho Festival Huế 2016.

Nghệ sĩ sử dụng chiếc quạt làm đạo cụ.

Jean-Louis Danvoye vui đùa trên sân khấu với những đạo cụ vô hình và hữu hình. Ông dùng các đạo cụ đưa người xem vào một loạt các tiểu phẩm mê hoặc với những kỹ thuật kịch câm điêu luyện và một trí tưởng tượng vô cùng phong phú.

Mục đích duy nhất của vở diễn là đem lại tiếng cười lành mạnh và sảng khoái, mang đến cho khán giả niềm vui thông qua những hình ảnh vui nhộn và những bất ngờ.

Với sự hài hước, tinh tế và sắc bén, nghệ sĩ Jean-Louis Danvoye đã đem lại cho bộ môn nghệ thuật thị giác này một sức hấp dẫn đặc biệt, lạ mắt và thú vị. Các tiết mục của Jean-Louis Danvoye được khán giả khắp nơi trên thế giới hưởng ứng nhiệt liệt. Jean-Louis Danvoye từng theo học nghệ thuật kịch câm tại Paris với các nghệ sĩ Pinok và Matho. Song song với sự nghiệp diễn xuất, ông còn tham gia giảng dạy bộ môn “Hình thể” tại Nhạc viện Hoàng gia Bruxells. Trong suốt sự nghiệp bận rộn của mình, nghệ sĩ kịch câm Jean-Louis Danvoye đã nhận được nhiều giải thưởng. Đặc biệt, năm 2000, ông đã nhận được giải nhất tại Liên hoan kịch câm nổi tiếng "Devos de l’Humour" tại Monaie (Tours).

Nghệ sĩ Hoàng Tùng.

Hoàng Tùng là nghệ sĩ trẻ duy nhất theo đuổi con đường kịch câm chuyên nghiệp ở Việt Nam thời điểm hiện tại. Biết đến kịch câm từ năm 9 tuổi, với niềm đam mê, Hoàng Tùng đã tập luyện, học hỏi từ những nghệ sĩ đi trước và ghi dấu ấn đối với công chúng với hai chương trình độc diễn “Kịch câm trở lại” và “Suỵt”. Nghệ sĩ trẻ này đã thành công trong việc dùng nghệ thuật độc đáo từ phương Tây để kể những câu chuyện mang tâm hồn Việt Nam và mang những câu chuyện đó biểu diễn tại một số nước như Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài vở kịch chung với Jean-Louis Danvoye nói trên, Hoàng Tùng còn diễn hai tiểu phẩm solo “Selfie” và “Cánh chim”.

Có thể bạn quan tâm