Nghệ An sơ kết hai năm thành lập mô hình Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập

NDO - Chiều 31/8, Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai (Nghệ An) tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (Hoàng Mai).
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghề cá xã Quỳnh Lập được thành lập năm 2008 với 10 chi hội, 170 hội viên. Cuối năm 2019, 10 thôn trung tâm xã sáp nhập còn 5 thôn, nên số chi hội nghề cá còn 5 chi hội. Năm 2021, chi bộ Đảng nơi đây được thành lập với 15 hội viên là đảng viên (năm 2023 kết nạp thêm 2 đảng viên).

Đội ngũ đảng viên là hội viên Hội nghề cá Quỳnh Lập sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên. Tuy nhiên, trên thực tế công tác phát triển Đảng; tổ chức sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ và tham gia sinh hoạt Đảng của đảng viên... gặp nhiều khó khăn, do đảng viên, hội viên hằng tháng ít nhất 15 ngày đánh bắt trên biển, khó thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như các đảng viên, hội viên khác.

Xuất phát từ thực tiễn, trên cơ sở đánh giá thực trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, ngày 21/7/2021, Đảng ủy xã Quỳnh Lập xây dựng Đề án thí điểm thành lập Chi bộ Hội nghề cá, gồm 15 đảng viên trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển và tổ chức lễ công bố thành lập Chi bộ Hội nghề cá ngày 22/9/2021.

Chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt và đa dạng hình thức thông tin, góp phần giúp ngư dân là đảng viên tiếp cận kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó để hỗ trợ nhau và hỗ trợ ngư dân trong đánh bắt thủy sản, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập phải trở thành điểm tựa tinh thần cho ngư dân vươn khơi, bám biển, tích cực hỗ trợ nhau trong khai thác, đánh bắt, hỗ trợ trong tránh, trú bão, trong tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức xây dựng, vượt qua khó khăn để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu

Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập đã bám vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các quy định và hướng dẫn của Đảng các cấp để thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

Sau 2 năm hoạt động, chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, tuyên truyền cho 145 tàu cá không khai thác bất hợp pháp (IUU) của Liên minh châu Âu; thực hiện tốt Luật Thủy sản năm 2017; Luật Biển, đảo Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia...

Cùng đó, thực hiện có hiệu quả công tác vận động ngư dân vươn khơi bám biển, phát huy thế mạnh của địa phương, góp phần duy trì sản lượng khai thác hằng năm hơn 30.000 tấn, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, khẳng định chủ quyền, cột mốc sống trên biển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập phải trở thành điểm tựa tinh thần cho ngư dân vươn khơi, bám biển, tích cực hỗ trợ nhau trong khai thác, đánh bắt, hỗ trợ trong tránh, trú bão, trong tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức xây dựng, vượt qua khó khăn để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Cùng đó, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng. Duy trì chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn cho cấp ủy, chi bộ để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú là hội viên, ngư dân vào Đảng.

Trên cơ sở thực tiễn 2 năm thí điểm mô hình Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai để đánh giá sát đúng, tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân rộng mô hình chi bộ có tính chất tương đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập đã tuyên truyền, vận động được từ 80-110 tàu cá tham gia đánh bắt vùng biển xa ở ngư trường Hoàng Sa, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát hiện và thông tin về tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam cho Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển.

Các đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia công tác quân sự, quốc phòng địa phương, vận động 31 hội viên, ngư dân tham gia Trung đội dân quân biển, với 3 đội tàu sẵn sàng tham gia khi có điều động của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, tham gia 3 tổ tự quản bảo đảm an ninh, an toàn trên biển. Tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, trên sông, phối hợp hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tránh, trú bão, nhiều trường hợp gặp sự cố được chi bộ hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt tích cực tham gia cứu hộ 2 tàu cá bị chìm trên sông; tham gia hỗ trợ, khắc phục một số nhà dân không may bị sạt lở do mưa, bão trên địa bàn xã.