Nghệ An chủ động ứng phó bão Yagi

NDO - Để chủ động ứng phó với bão Yagi, ngày 6/9, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại các địa phương ven biển.
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác ứng phó bão Yagi tại cảng cá Lạch Quèn. (Ảnh: Phạm Bằng)
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác ứng phó bão Yagi tại cảng cá Lạch Quèn. (Ảnh: Phạm Bằng)

Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó bão ở mức cao nhất, để bảo đảm an toàn tối đa tính mạng, tài sản cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão Yagi tại tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu; kiểm tra tại cống Diễn Thành, huyện Diễn Châu; cống Nghi Quang cùng khu tránh, trú bão Nghi Quang, điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc và tại cảng Cửa Lò.

Nghệ An chủ động ứng phó bão Yagi ảnh 1

Kiểm tra công tác thoát lũ ở cống Diễn Thành. (Ảnh Phạm Bằng)

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, toàn bộ tàu thuyền và lao động trên biển đã cơ bản vào nơi trú ẩn an toàn. Công tác ứng phó, phòng chống bão Yagi đã được các địa phương chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”. Các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ đã cử các tổ công tác xuống địa bàn các địa phương, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức huy động lực lượng để neo, buộc tàu thuyền và chằng, chống nhà cửa; triển khai phương tiện tuần tra dọc các cửa sông, cửa lạch tiến hành kiểm tra, tuyên truyền cho ngư dân và các hộ dân nuôi hải sản di dời lên bờ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mưa bão. Các hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại cảng Cửa Lò cũng đã tạm dừng...

Theo phương án, khi có gió bão mạnh cấp 7, 8, nước biển dâng, các địa phương sẽ vận động, yêu cầu các hộ dân tại 9 xã ven biển di dời dân về khu vực an toàn.

Nghệ An chủ động ứng phó bão Yagi ảnh 3

Kiểm tra tại cảng Cửa Lò.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng trong việc chủ động với công tác ứng phó, phòng chống bão Yagi với phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”; chủ động kêu gọi, tổ chức cho toàn bộ tàu thuyền về nơi trú bão an toàn.

Nghệ An chủ động ứng phó bão Yagi ảnh 4

Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân chằng buộc tàu tại cảng.

Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó bão với tinh thần ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Chủ động tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, nhất là ở cửa sông, ven biển.

Kiên quyết không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, tàu thuyền, nhằm bảo đảm cao nhất tính mạng khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Trong trường hợp phải di dời người dân, chính quyền địa phương phải chủ động bố trí, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thực phẩm, nước uống cho người dân.

Đối với các khu vực ven biển, lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương, bố trí việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền của ngư dân bảo đảm an toàn, chống va đập và phòng, chống cháy, nổ hiệu quả.

Nghệ An chủ động ứng phó bão Yagi ảnh 5

Hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn.

Tại các điểm có nguy cơ sạt lở, yêu cầu địa phương chủ động trực theo dõi sát diễn biến tình hình bão, mưa, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi có yếu tố nguy hiểm.

Bên cạnh đó, địa phương phối hợp các đơn vị bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ, đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ; kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, cả hệ thống chính trị và người dân không được chủ quan, lơ là; phải luôn trong trạng thái chủ động để ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão.

Chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Cũng trong thời gian này, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác ứng phó bão Yagi tại địa bàn các Đồn Biên phòng: Quỳnh Thuận, Diễn Thành và cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy.

Nghệ An chủ động ứng phó bão Yagi ảnh 6

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về ứng phó bão Yagi.

Để bảo đảm an toàn, sẵn sàng ứng phó bão Yagi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An yêu cầu các đơn vị quán triệt và triển khai thực nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, công điện của trên. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống xảy ra. Tập trung nắm chắc diễn biến, hướng di chuyển của bão, tổ chức trực 24/24 giờ. Tiếp tục phối hợp với chính quyền, dân quân các phường, xã ven biển triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống lụt bão, tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển, sắp xếp phương tiện, lồng bè đến vị trí an toàn.

Đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra, bổ sung các phương án và kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp thực tế địa bàn đơn vị phụ trách; chủ động hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng liên quan, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai, tai nạn và tìm kiếm cứu nạn do bão Yagi gây ra.