Ngày hôm nay, các vận động viên Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, thi đấu đầy bản lĩnh và khát khao chiến thắng, mang về thêm nhiều tấm Huy chương vàng, tạo nên một ngày tranh tài đáng nhớ, để lại dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực.
Ở môn bơi, Vi Thị Hằng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung 100m bơi ngửa nữ hạng thương tật S6-S7, đồng thời phá kỷ lục Đại hội. Trước đó, nữ “kình ngư” của Việt Nam cũng đã xác lập kỷ lục mới ở nội dung 50m bơi ngửa nữ. Khép lại ngày thi đấu, Vi Thị Hằng giành tổng cộng 4 Huy chương vàng và 2 kỷ lục Đại hội, khẳng định vị thế là một trong những vận động viên xuất sắc nhất của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này.
Thành tích ấn tượng ấy là minh chứng rõ nét cho quá trình tập luyện bền bỉ, ý chí vượt khó và sự nỗ lực không ngừng của nữ vận động viên, đồng thời đóng góp quan trọng vào bảng thành tích chung của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Trong khi đó, trên sân điền kinh, các vận động viên Việt Nam tiếp tục mang về những kết quả tích cực. Võ Văn Tùng (hạng thương tật F34) thi đấu xuất sắc, giành Huy chương vàng nội dung ném lao, trong khi Nguyễn Viết Đại (F34) đoạt Huy chương bạc cùng nội dung.
Ở nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F55, Ngô Thị Lan Thanh giành Huy chương bạc, Trần Thị Thúy Hằng (F44) đóng góp Huy chương đồng. Đáng chú ý, ở nội dung 5.000m nam, Vũ Tiến Mạnh (T11) và Nguyễn Văn Bình (T12) cùng mang về Huy chương bạc, một lần nữa khẳng định sự ổn định và chiều sâu lực lượng của điền kinh người khuyết tật Việt Nam.
Điểm nhấn lớn nhất trong ngày thi đấu cuối cùng của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam chính là thành tích của đội tuyển cờ vua. Ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp, vốn là thế mạnh, các kỳ thủ Việt Nam thi đấu thăng hoa, liên tiếp giành tới 8 Huy chương vàng, tạo nên một “cơn mưa vàng” khép lại hành trình thi đấu tại Đại hội.
Với tổng cộng 15 Huy chương vàng, đội tuyển cờ vua người khuyết tật Việt Nam xuất sắc đứng đầu toàn đoàn, trở thành một trong những tập thể thi đấu thành công nhất của Việt Nam tại ASEAN Para Games 13. Thành tích ấn tượng này không chỉ thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và sự đồng hành của Ban huấn luyện.
Kết thúc Đại hội, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 38 Huy chương vàng, 48 Huy chương bạc và 58 Huy chương đồng, xếp vị trí thứ 5 toàn đoàn, xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
Đáng chú ý, đoàn Việt Nam tham dự với 136 vận động viên, tranh tài ở 11/19 môn thi đấu, số lượng vận động viên ít hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, tỷ lệ giành huy chương rất cao là minh chứng rõ nét cho chất lượng chuyên môn, tinh thần thi đấu quả cảm và sự nỗ lực không ngừng của các vận động viên, huấn luyện viên cùng toàn thể các thành viên trong đoàn.
ASEAN Para Games 13 cũng là dịp để thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên trên đấu trường khu vực, tạo tiền đề quan trọng cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.
Theo kế hoạch của Ban tổ chức, lễ bế mạc Đại hội sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 26/1.