Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hưởng ứng phong trào thi đua với nhiều nội dung trọng tâm, các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu với bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ cho Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.
Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử tại Yên Bái

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử tại Yên Bái

Ngày 1-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 6-1-1946 – 6-1-2021). Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành TƯ cùng các đại biểu QH tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Chiều 30-12, tại TP Bến Tre, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Bến tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 – 6-1-2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH cùng đại biểu QH tỉnh qua các thời kỳ đến dự.