Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Tại thành phố Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”, nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (1962-2023) và 46 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977-2023).
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023. (Ảnh CÔNG HẬU)
Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023. (Ảnh CÔNG HẬU)

Ngày hội diễn ra với chuỗi các hoạt động gồm: Triển lãm ảnh, Hội chợ-triển lãm, Tọa đàm khoa học và Đêm giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào. Triển lãm ảnh với tổng số 200 bức ảnh được chia thành bốn chủ đề: Lịch sử 61 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; Việt Nam và Lào trên đường phát triển; Thành tựu nổi bật về hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thừa Thiên Huế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Hội chợ-triển lãm với hơn 50 gian hàng, được tổ chức với điểm nhấn là các gian hàng của Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... gồm các ấn phẩm thông tin, chương trình truyền thông bằng tiếng Lào.

Thành lập Tổ giúp việc triển khai công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025, do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm tổ trưởng. Theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2023-2025, dự kiến toàn tỉnh hỗ trợ xóa 15.735 nhà tạm, nhà dột nát (xây mới 8.675 nhà; sửa chữa 7.060 nhà); trong đó hỗ trợ nhà xây mới 60 triệu đồng, nhà sửa chữa 30 triệu đồng; riêng địa bàn 6 huyện nghèo miền núi, hỗ trợ nhà xây mới 14 triệu đồng, nhà sửa chữa 7 triệu đồng. Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra cần nguồn kinh phí thực hiện 407,655 tỷ đồng.

Bình Định rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Quy chế phối hợp giải quyết nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 9/11 đến cuối năm 2025, đối với các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, Bình Định sẽ giảm số lần nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án từ 12 lần xuống còn 6 lần; thời gian giải quyết các thủ tục đối với các dự án là 118 ngày (thời gian theo quy định là 242 ngày). Thời gian giải quyết các thủ tục từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi có giấy phép xây dựng đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế là 60 ngày (thời gian theo quy định 145 ngày). Mục đích

của việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn, doanh nghiệp triển khai các dự án và thu hút các dự án mới hiệu quả hơn.

Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng diễn ra từ ngày 18-19/11

Từ ngày 18-19/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng sẽ diễn ra Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng với chủ đề “Về miền di sản biển Đà Nẵng” nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Trong hai ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách sẽ được thưởng thức, trải nghiệm những nét văn hóa biển dân gian-đương đại thông qua các hoạt động được sắp xếp theo 3 chương: Chuyện làng biển, Hồn biển, Biển trong đời sống đương đại.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có triển lãm ảnh “Chuyện làng biển”, triển lãm tranh ký họa “Ký ức làng chồ”, liên hoan hát dân ca hò khoan đối đáp, talkshow “Nghe sử làng biển”, chợ phiên đồ xưa Đà thành... Tại ngày hội, người dân và du khách còn được khám phá, trải nghiệm những hoạt động vui chơi, giải trí đậm yếu tố truyền thống-đương đại như: Trải nghiệm đan lát ngư cụ truyền thống và cuộc thi làm gỏi cuốn; trải nghiệm làm lưới gai và nhuộm lưới; workshop “Cá & mắm” với trải nghiệm làm mắm nêm, mắm xổi và cà-phê mắm; không gian sắp đặt check-in về văn hóa biển Đà Nẵng...

Phú Yên giải ngân vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội miền núi gặp vướng mắc

Năm 2023, tổng nguồn vốn ngân sách trung ương giao thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên là gần 206 tỷ đồng; ngoài ra, nguồn kinh phí của năm 2022 được chuyển nguồn thực hiện đến cuối năm nay là hơn 90 tỷ đồng, nhưng đến hết tháng 9/2023, các đơn vị, địa phương mới giải ngân được 57,1 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch vốn giao giai đoạn 2022-2023.

Phú Yên có ba huyện được hưởng lợi từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Sau hai năm triển khai nguồn vốn từ các tiểu dự án đã góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hiện nay một số dự án, tiểu dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, khiến tiến độ thực hiện bị chậm, không thể giải ngân vốn theo kế hoạch. Các vướng mắc cần sớm được giải quyết để chương trình có ý nghĩa này đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống cho người dân miền núi.