Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư kiểu mẫu Lâm Phú

NDO - Chiều 15/11, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an đã về dự, chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con xóm Lâm Phú, xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ (Nam Định).
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con xóm Lâm Phú.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con xóm Lâm Phú.

Cùng dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Xóm Lâm Phú, xã Giao Phong có 195 hộ, 529 nhân khẩu. Những năm qua, xóm đã phát động hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Năm 2020, xóm được huyện Giao Thủy công nhận là khu dân cư văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2022 được xã chọn xây dựng mô hình xóm nông thôn mới thông minh.

Đến nay, xóm đã lắp đặt 7 cụm camera an ninh, lắp wifi miễn phí tại nhà văn hóa xóm với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng. Hằng năm, các hộ gia đình thuộc trong xóm đều tự nguyện đóng góp kinh phí để phục vụ điện chiếu sáng ban đêm và vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương. Bà con còn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thúc đẩy kinh tế-văn hóa-xã hội phát triển, luôn xếp trong tốp đầu của xã.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, Nam Định là tỉnh có phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ vui mừng trước thành tựu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Nam Định, với 182/204 xã, thị trấn đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Giao Phong là xã đầu tiên được tỉnh lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xóm Lâm Phú được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư kiểu mẫu Lâm Phú ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu ý kiến tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Nam Định.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận ở khu dân cư cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ để nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi sâu vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã trao tặng các tập thể, cá nhân xóm Lâm Phú, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy nhiều phần quà ý nghĩa.