Trao bảng tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng

Chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân các địa phương trên địa bàn khu vực biên giới biển, tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực.
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao tiền hỗ trợ sửa chữa trường học cho xã Thượng Trạch.

Ngày hội Biên phòng toàn dân với nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng biên giới

Ngày 25/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), đơn vị vừa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Từ mô hình điểm này, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” sẽ được nhân rộng ra các xã biên giới trong thời gian tới.
Các đại biểu dự “Ngày hội biên phòng toàn dân” tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

“Ngày hội biên phòng toàn dân” khu vực biên giới biển Sóc Trăng

Ngày 25/2, Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2023. Đây là địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chọn làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm.
Vui nhảy sạp.

Nghệ An tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Keng Đu

Ngày 23/2, tại xã Keng Đu, huyện miền núi Kỳ Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các ban, ngành, đoàn thể; lực lượng Bộ đội Biên phòng và đông đảo cán bộ, nhân dân trong vùng...
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tặng quà cho các hộ nghèo xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Kon Tum: Bộ đội biên phòng hỗ trợ nhân dân biên giới

Chiều ngày 2/3, tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức điểm chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022” cùng lúc với 12 xã biên giới khác trên toàn tỉnh. Chương trình nhằm kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022).

Lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành điểm Trường tiểu học Hồng Vân, huyện A Lưới.

Nhiều hoạt động kỷ niệm “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam (3-3-1959 - 3-3-2021) và 32 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2021), ngày 2-3, tại huyện miền núi A Lưới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức khánh thành trường học, Nhà “Đại đoàn kết” và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới.