Sôi nổi Ngày hội Biên phòng toàn dân vùng biên giới Sơn La

NDO -

Chiều 25/2, tại xã biên giới Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022.

Tặng quà cho các già bản, trưởng bản, người có uy tín tại Ngày hội Biên phòng toàn dân.
Tặng quà cho các già bản, trưởng bản, người có uy tín tại Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Mường Sai là xã biên giới, vùng cao đặc biệt khó khăn nằm ở phía đông nam huyện Sông Mã, có 2,325 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào; có 990 hộ với 4.700 nhân khẩu là dân tộc Thái, H’Mông, Sinh Mun và Kinh cùng sinh sống tại 13 bản.

Ông Lò Văn Loan, Chủ tịch UBND xã Mường Sai cho biết: Trong năm qua, xã đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền cho người dân về công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh biên giới và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”; vận động quyên góp 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở cho hai hộ nghèo; tặng năm suất học bổng với tổng trị giá 2,5 triệu đồng; tặng 116 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân…

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chia sẻ: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia khu vực quản lý. Ngoài ra, đồn còn triển khai thực hiện tốt các phong trào, chương trình hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân như phong trào “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới và chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Dịp này, lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tặng giấy khen biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tổ chức các đoàn tới thăm, tặng quà 13 bản của xã Mường Sai; tặng 89 suất quà cho các cháu học sinh tại điểm trường Bản Co Đứa; tặng 10 suất quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...