Sôi nổi nhiều hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” ở Đắk Lắk

NDO - Trong hai ngày 16 và 17/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2024 trên địa bàn huyện biên giới Buôn Đôn.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Bình Dương trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn.
Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Bình Dương trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn.

Mặc dù thời tiết khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, nhưng các đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tham quan và tìm hiểu di tích lịch sử Bến phà vượt sông Sêrêpôk; tham quan, nghe giới thiệu về lịch sử Cột mốc biên giới số 45; trồng cây xanh tại “Vườn ươm thanh niên”; trao quà tặng chiến sĩ các Đồn Biên phòng Sêrêpôk, Yok M’bre, Yok Đôn; trao 30 bản đồ “Tự hào một dải non sông” tặng các chốt kiểm soát phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép của các Đồn Biên phòng trên địa bàn biên giới xã Krông Na, huyện Buôn Đôn…

Sôi nổi nhiều hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” ở Đắk Lắk ảnh 1

Các đơn vị tặng quà cho các gia đình chính sách ở khu vực biên giới huyện Buôn Đôn.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024); lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 và các hoạt động chương trình công tác năm 2024 “Năm thanh niên tình nguyện”, đồng thời hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bình Dương và Đắk Lắk trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sôi nổi nhiều hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” ở Đắk Lắk ảnh 2

Các doanh nghiệp trao tặng kinh phí khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới huyện Buôn Đôn.

Nhằm phát huy sức trẻ hành động vì an sinh xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Bình Dương đã đến thăm, tặng quà cho bà con nhân dân và các em học sinh xã EaHuar, huyện biên giới Buôn Đôn.

Sôi nổi nhiều hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” ở Đắk Lắk ảnh 3

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk H'Giang Niê thăm hỏi gia đình chính sách ở khu vực biên giới huyện Buôn Đôn.

Đến với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới huyện Buôn Đôn lần này, Tỉnh đoàn Bình Dương đã trao các công trình, phần việc với tổng giá trị 220 triệu đồng, bao gồm: khám bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng 200 suất quà cho trẻ em và người dân trị giá 100 triệu; thăm và tặng 5 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; trao tặng 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 phần quà là các nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; cắt tóc miễn phí, tổ chức gian hàng trò chơi cho trẻ em và người dân; tổ chức hướng dẫn kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh…

Sôi nổi nhiều hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” ở Đắk Lắk ảnh 4

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới huyện Buôn Đôn.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên hai tỉnh Đắk Lắk và Bình Dương còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Vì biên cương Tổ quốc” và cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động, nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc…

Trong đó, Tỉnh đoàn Bình Dương đã trao tặng cho các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong mỗi trường 30 bản đồ Việt Nam. Qua đó, giúp đoàn viên, đội viên nhi đồng của 2 trường nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam. Hoạt động nhằm giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên cống hiến.

Sôi nổi nhiều hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” ở Đắk Lắk ảnh 5
Sôi nổi nhiều hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” ở Đắk Lắk ảnh 6

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc, các đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Bình Dương và Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã đến thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yok Đôn; đến viếng Đài tưởng niệm các anh hùng đã ngã xuống hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và trao tặng 5 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpôk; trao tặng công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 60 triệu đồng và trao Tặng 30 bản đồ Việt Nam cho các chốt biên phòng tỉnh Đắk Lắk, hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Sôi nổi nhiều hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” ở Đắk Lắk ảnh 7

Tuổi trẻ hai tỉnh Đắk Lắk và Bình Dương trao tặng công trình thắp sáng đường biên cho các đồn biên phòng.

Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hoạt động “Tháng ba biên giới” nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động triển khai từ ngày 1 đến 31/3 hằng năm. Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu biết thêm về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm đối với cộng đồng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sôi nổi nhiều hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” ở Đắk Lắk ảnh 8

Tuổi trẻ hai tỉnh Đắk Lắk và Bình Dương thăm cột mốc biên giới quốc gia.

Thông qua Chương trình “Tháng ba biên giới” và Ngày hội thanh niên - Nghĩa tình biên giới” vừa là cơ hội để tuổi trẻ 2 tỉnh Bình Dương và Đắk Lắk giao lưu, học tập, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, vừa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk.