Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

NDO -

Ngày 25-2, Ban tổ chức các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân” huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bàn giao nhà “Đại đoàn kết”.

Đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao Quyết định tặng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo ở ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề.
Đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao Quyết định tặng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo ở ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề.

Cụ thể, Ban tổ chức ngày Hội đã trao tặng bốn căn nhà Đại đoàn kết mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 115 phần quà mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Trung Bình và trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá một triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường” mà đồn Biên phòng Trung Bình nhận đỡ đầu hằng tháng.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2021 và xã Trung Bình, huyện Trần Đề là đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo nhân rộng. Ngày Hội được tổ chức ở tất cả các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển nhằm tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, biểu dương, cổ vũ, động viên đồng bào, nhân dân, lực lượng BĐBP tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại Sóc Trăng -0
Lãnh đạo BĐBP tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Trung Bình, huyện Trần Đề.  

Thông qua tổ chức Ngày hội sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới biển. Năm nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh không tổ chức phần lễ, hội mà chỉ có các hoạt động thăm hỏi tặng quà, tặng nhà cho các hộ gia đình chính sách, người nghèo và trao học bổng cho các em học sinh nghèo.